U23 Saudi Arabia: 'Nỗ lực để không đá luân lưu với U23 Việt Nam'

U23 Saudi Arabia đánh bại U23 UAE 2-0 tối 9/6 để giành ngôi đầu bảng D, qua đó chạm trán U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2022.

Sau trận đấu, tiền vệ Hamed Al Ghamdi đưa ra đánh giá ngắn gọn: "Chúng tôi rất vui khi vào tứ kết. Về trận tứ kết sắp tới, hai đội có thể phải giải quyết bằng đá luân lưu 11m. Tuy nhiên, cả đội sẽ nỗ lực để không phải đá luân lưu với U23 Việt Nam".

Hamed Al Ghamdi sinh năm 1999, đã thi đấu cả 3 trận vòng bảng cho U23 Saudi Arabia. Tiền vệ nhỏ con này có kỹ thuật tốt và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng Tây Á.

U23 Saudi Arabia: Nỗ lực để không đá luân lưu với U23 Việt Nam-1
Tiền vệ Hamed Al Ghamdi (số 8) muốn U23 Saudi Arabia tránh đá luân lưu với U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Ở vòng bảng, U23 Saudi Arabia lần lượt thắng U23 Tajikistan 5-0, hoà U23 Nhật Bản 0-0 và thắng U23 UAE 2-0. Họ là đội duy nhất không để thủng lưới tại vòng bảng U23 châu Á năm nay.

Với việc nhất bảng D, U23 Saudi Arabia tránh được đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Saad Al Shehri sẽ chạm trán U23 Việt Nam. Ở cuộc họp báo sau trận, vị HLV này cho biết chưa từng xem trận đấu nào của U23 Việt Nam nhưng ông vẫn dành sự tôn trọng cao nhất.

Ở khu vực phỏng vấn chung, HLV Al Shehri tiếp tục có phát biểu đáng chú ý: "Tạ ơn Thánh khi tất cả mọi việc đã được giải quyết suôn sẻ từ đầu giải tới giờ. Chúng tôi được nghỉ hai ngày trước khi đá tứ kết. Ở vòng bảng, đội giành được 7 điểm trước những đối thủ khó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong những trận đấu tới.

Về đối thủ, tôi thấy U23 Việt Nam là đội khá mạnh, thi đấu tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vừa thắng U23 UAE và hy vọng đội duy trì phong độ trong những trận đấu tới để đạt được kết quả tương tự".

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra tại SVĐ Lokomotiv vào lúc 21h00 (giờ Uzbekistan), tức 23h00 (giờ Việt Nam).

U23 Saudi Arabia có hai cầu thủ bị treo giò ở trận này là số 6 Ibrahim Mahnashi và số 23 Saud Abdulhamid. Cả hai nhận thẻ vàng ở cả hai trận gặp U23 Nhật Bản và U23 UAE.

HLV Al Shehri cho biết U23 Saudi Arabia sẽ bổ sung thêm hai cầu thủ do mới mang đến Uzbekistan 21 cái tên, trong khi điều lệ được đăng ký 23 cầu thủ.  

Saudi Arabia là nền bóng đá mạnh của châu Á cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia nhưng chưa từng giành chức vô địch cấp độ U23. Ở vòng loại 3 World Cup 2022, Saudi Arabia hai lần đánh bại tuyển Việt Nam (3-1 và 1-0) góp phần giành vé đến Qatar vào cuối năm nay.

Theo Tổ quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/cau-thu-u23-saudi-arabia-ca-doi-se-no-luc-de-khong-phai-da-luan-luu-voi-u23-viet-nam-220221066425298.htm

U23 Việt Nam

Tin tức mới nhất