Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ 'đệ nhất đoảng'

Nếu việc chăm con được tính là một môn học có lẽ các ông bố, bà mẹ này "đội sổ".

Có nhiều người cho rằng, chăm sóc và trông con cái từ lâu đã trở thành bản năng và thiên phú của các bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng có đôi khi, thượng đế quên mất việc trao thứ quý giá này cho một số bậc phụ huynh. Và kết quả là con cái của các "ông bà bô" này phải hứng chịu một số tai nạn dở khóc dở cười như thế này đây.

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-1
Không cần đẩy, để con tự ngã.

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-2
Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-3
Chỉ là bố mẹ đánh rơi mất một nhịp thôi.

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-4
Chỉ có đi với bố mới được thoát xác.

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-5
 Em ngồi ngay nào sao mà cứ thích lúc lắc thế?

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-6
Thương trường như chiến trường.

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-7
Thật vui biết bao nhiêu khi bố đã giúp con và cửa có một cuộc tiếp xúc "thân mật".

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-8
Khi vui ta là bố con, khi hiểm nguy bố kệ con chịu.

Vừa cười vừa lo ngay ngáy trước màn trông con của các ông bố, bà mẹ đệ nhất đoảng-9
Vì ai do ai tại ai?

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/vua-cuoi-vua-lo-truoc-man-trong-con-cua-cac-bo-me-vung-thoi-vung-nat-n-250058.html

chuyện gia đình trông con

Tin tức mới nhất