Báo động nạn mại dâm trá hình trên ứng dụng Bigo Live

(2Sao) - Sự xuất hiện của Bigo Live đã tạo thời cơ cho nhiều người "khoe hàng" quá lố khi sử dụng phần mềm này.

Rất nhiều cô gái đang lợi dụng phần mềm này đã khoe mình hay chat sex đã khiến nhiều người phải dè chừng khi tải về máy. Ngoài những hữu ích nó đem lại cho người sử dụng trên facebook thì Bigo Live đã khiến nhiều người sử dụng phải e dè trước bởi mặt trái của nó mang lại, những cô gái tha hồ khoe mình hay giao dịch mại dâm với ' bạn ' trên Bigo đang trở thành thực trạng đáng báo động hiện nay.


Những cô gái trẻ đang bị xoáy vào cuộc sống ảo, chỉ vì vài lời mời mọc
hay kích động đã không ngần ngại hở hang trước ống kính.



Ra đời vào năm 2015, Bigo Live đã đang dẫn đầu trào lưu phát video trực tuyến trên trang mạng xã hội tuy nhiên mặt tối của nó lại chính là nơi nhiều cô gái mời mọc cánh mày râu đến lộ liễu. Nhiều người sử dụng vẫn chưa lường hết được hậu quả mà Bigo Live mang lại, chỉ vì lời mời mọc hay kích động không ít cô gái đã thả mình vào chiêu trò cởi áo khoe thân. Tính tiêu cực của Bigo Live mang lại khiến nhiều người đang đặt câu hỏi, liệu nên hay không sử dụng phần mềm này?

Theo thông tin được biết, Bigo có văn phòng tại Hồ Chí Minh nhưng chưa kí hợp đồng chính thức, trước vấn nạn nhức nhối đang xảy ra tại Bigo Việt Nam hiện nay, đại diện của Bigo tại Việt Nam đã lên tiếng xác nhận và sắp tới sẽ có hành động can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, nhìn nhận vào vấn nạn thực tế hiện nay để cấm những tài khoản ' phơi mình ' hay chèo kéo khách mua dâm trên Bigo cần phải có sự chung tay của người sử dụng. Nếu gặp trường hợp lố lăng xuất hiện trên Bigo cần phải hồi kịp thời để khóa những tài khoản này lại.




Lời mời chào đến từ người sử dụng, cô gái trẻ này không ngần ngại cởi áo khoe
ngực. Cũng từ đây, nạn mại dâm hay trả tiền xem sex online đã nở rộ.





Khác với những ứng dụng cá nhân có quyền riêng tư khác như video call hay skype, thì Bigo là một dạng chia sẻ với toàn thế giới. Lợi dụng sơ hở cũng như tính cộng đồng của Bigo, nó trở thành nơi mua bán dâm trá hình. Một kiểu giao dịch đen thuận tiện, tại Bigo nhiều cô gái không ngần ngại cho khách ' check hàng ' và ngả giá.

Nếu thuận mua vừa bán, đôi bên sẽ chốt giao dịch ngay trên ứng dụng này. Theo như điều tra, ' sàn giao dịch mại dâm ' trá hình này hoạt động mạnh về đêm khi các cú đêm bắt đầu 'đi săn', nhiều cô gái cởi áo khoe thân khi thỏa mãn được khách hàng sẽ nhận lại được thẻ cào điện thoại hay cuộc gọi rủ đi chơi lúc nửa đêm. Có thể thấy, những tiện lợi mà Bigo đem lại cho người dùng với mục đích minh bạch cũng đi kèm với những tệ nạn đang bùng phát trên ứng dụng mang tính toàn cầu này.



Mảng tối trên Bigo Live đang gây nhức nhối đối với nhiều người sử dụng,
liên tục những hình ảnh phản cảm liên tục xuất hiện.


Trước thực trạng nhiều người lợi dụng Bigo để khoe mình, cư dân mạng đã lên tiếng phản đối: " Với những người khoe thân trên mạng xã hội: tôi thấy họ dở hơi, bệnh hoạn, hoang tưởng và tôi dám chắc những người này là những kẻ nghiện mạng xã hội và co cụm trong đời thực. Với đốitượng đêm đêm chúi mũi vào theo dõi việc khoe thân và hô hào việc khoe thân: tôi thấy họ đang sở hữu văn hóa lùn và nghèo nàn về nhu cầu giải trí, nghèo nàn về tâm hồn. Nói chung cho cả hai đối tượng này là: tội nghiệp họ!" Anh C.D.K cho hay.

"Bigo là một công cụ, nó sinh ra không phải là xấu. Nhưng người dùng nó mới xấu khi họ đem suy nghĩ lệch lạc của mình giải phóng trên Bigo. Vậy mới là xấu, những thành phần này cần được bài trừ và lên án mạnh mẽ để họ biết đâu là đúng sai."
Anh P.H chia sẻ.

Minh Huyền
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao