Tin tức 24h: Xác định được F0 của ổ dịch COVID-19 tại bar Buddha ở TP.HCM

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, đối với các ổ dịch có nguy cơ lây lan cao (bar Buddha, cộng đồng Hồi giáo quận 8, đám tang Bình Chánh), thành phố tiến hành điều tra, khoanh vùng rộng cả một khu vực dân cư hoặc cả tòa nhà chung cư để xử lý triệt để. Bước đầu đã xác định nguồn lây Covid-19 tại quán bar.

Xác định được F0 của ổ dịch COVID-19 tại bar Buddha

Tại ổ dịch quán bar Buddha ở quận 2, từ ca bệnh phát hiện đầu tiên vào ngày 19/3 đến 12h ngày 3/4 đã tiếp cận 255 người có mặt tại quán bar (khách hàng và nhân viên), áp dụng cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Trong đó, 233 trường hợp âm tính, 9 trường hợp đang đợi kết quả, 13 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127, 157, 158, 159, 236, 237 (12 khách hàng và 1 người phục vụ).

Tin tức 24h: Xác định được F0 của ổ dịch COVID-19 tại bar Buddha ở TP.HCM-1
Bước đầu đã xác định được nguồn lây Covid-19 tại quán bar Buddha.

Từ các ca bệnh xác định, tiến hành khoanh vùng 4.369 người tiếp xúc và có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 4.335 người, phát hiện thêm 5 bệnh nhân trong số tiếp xúc gần: 3 trường hợp BN 151, BN 206, BN 207 là F1 của BN 124, 1 trường hợp BN 152 là F1 của BN 127, 1 trường hợp BN 224 là F1 của BN 158.

Ngoài ra, đã có 3.350 trường hợp xét nghiệm âm tính, còn 969 xét nghiệm đợi kết quả. Đến nay, đã có 436 người tiếp xúc, người liên quan được kết thúc thời gian theo dõi và không có biểu hiện mắc bệnh.

Qua thông tin điều tra dịch tễ có thể nhận định, các trường hợp mắc bệnh trong quán bar vào ngày 14/3 là do lây lan từ BN 91 và BN 158, vì trong 14 ngày trước đó cả 2 người này có đi nước ngoài (Thái Lan và Brazil).    

Phần lớn các trường hợp được phát hiện dương tính khi đã được cách ly tập trung qua quá trình điều tra, xác minh người tiếp xúc. Kết quả xét nghiệm người dân sống cùng chung cư, người tiếp xúc gần với các bệnh nhân xác định (trừ BN 124 và BN 127) và không đi đến quán bar Buddha đều cho kết quả âm tính.

13 trường hợp dương tính đều có mặt tại quán bar đêm ngày 14/3; những khách đến quán bar sau đó tới trước khi quán đóng cửa vào ngày 18/3 đều có kết quả âm tính. Không ghi nhận ca bệnh ở khu dân cư xung quanh. 

Với ổ dịch liên quan cộng đồng Hồi giáo quận 8 (BN 100) xác minh được 38 người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân ở Malaysia đang sống tại TP.HCM, xét nghiệm 38/38 người đều có kết quả âm tính. Không phát hiện ca bệnh mới trong cộng đồng dân cư liên quan.

Ổ dịch liên quan đến đám tang ở Bình Chánh: Đã giám sát, xét nghiệm 182 người đều có kết quả mẫu âm tính. Hiện tại những người tiếp xúc gần đang được cách ly tập trung. Từ 23/3 đến nay không phát hiện ca bệnh mới.

Rà soát những trường hợp liên quan đến BN 34 ở Bình Thuận, phát hiện BN 45 và BN 48 tại TP.HCM, khoanh vùng 282 người tiếp xúc (chủ yếu trong công ty TOTO) xác định thêm 1 trường hợp dương tính (BN 65). Đến nay ổ dịch này đã kết thúc theo dõi, không có thêm ca bệnh.

Từ BN 61 ở Ninh Thuận, xác minh được 5 người cùng dự thánh lễ với bệnh nhân tại TP.HCM, hiện 5 người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Xác minh, giám sát 20 bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đang có mặt tại TP.HCM, 13 trường hợp có kết quả âm tính, 7 người chờ kết quả xét nghiệm. 

Trốn cách ly đi thắp hương cho bố bạn gái, thanh niên bị phạt 2 triệu đồng

Chiều 6/4, ông Lê Xuân Lành Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với một trường hợp bỏ cách ly y tế tại nhà để đi thắp hương cho bố bạn gái.

Trường hợp bị phạt là anh Võ Văn Thảo (SN 1991, trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân). Việc xử phạt anh Thảo dựa theo Quy định tại điểm B, khoản 1 Điều 10, Nghị định 176/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo ông Lành, trước đó, vào sáng 1/4, anh Thảo đi từ Dĩ An (Bình Dương) về thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân. Lúc này, anh Thảo được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt đồng thời cán bộ trạm y tế hướng dẫn anh cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày.

Nhưng ngày 2/4, anh Thảo lại tự ý rời khỏi nhà mình đến nhà bạn gái ở xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) để thắp hương cho bố bạn gái vừa mới mất. Thời điểm này bị lực lượng chức năng xã Kỳ Thượng phát hiện nên lập biên bản, báo cáo đến địa phương nơi anh Thảo sinh sống để xử lý.

Sau khi kiểm tra, xác định anh Thảo không thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định, chính quyền xã Kỳ Tân đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với anh Thảo 2 triệu đồng do trốn cách ly y tế tại nhà.

Bắt nghi phạm sát hại dã man người tình ngay giữa đường

Ngày 6/4, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã bắt giữ nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi; ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) khi y đang lẩn trốn ở khu rừng phòng hộ thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Ngọc Hoàng là người tình của chị Đỗ Thị Thu (48 tuổi; ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước). Khoảng 16 giờ ngày 2/2, Hoàng đi xe máy bám theo chị Thu chở theo con gái đi từ xã Bình Nghi về thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khi đến tỉnh lộ 636B, đoạn qua xã Bình Nghi, Hoàng chặn xe chị Thu giữa đường. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại rồi Hoàng bất ngờ rút dao chém nhiều nhát, khiến chị Thu gục ngã tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng.

Theo Gia đình và Xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/tin-tuc-24h-xac-dinh-duoc-f0-cua-o-dich-covid-19-tai-bar-buddha-o-tphcm-d233566.html

COVID-19 Virus Corona tin tức trong ngày

Tin tức mới nhất