Xem người Maya cổ đục và đeo đá quý vào... răng

Người Maya cổ thể hiện đẳng cấp xã hội của mình bằng việc đục lỗ và đeo đá quý vào răng.

Nền văn minh Maya (Trung Mỹ ngày nay) nổi tiếng với nhiều thành tựu to lớn trước khi bị Tây Ban Nha chinh phục.

Nền văn minh Maya nổi tiếng với những bước tiến lớn trong lĩnh vực thiên văn học, toán học, kiến trúc với những kim tự tháp khổng lồ được xây dựng mà không cần đến những công cụ hiện đại.

Xem người Maya cổ đục và đeo đá quý vào... răng 1
Một hàm răng của người Maya cổ được tìm thấy.

Người Mayas cũng phát minh ra các lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ. Nhưng nó hoàn toàn khác biệt so với những gì mà mọi người vẫn tưởng tượng.

Họ thường đến gặp nha sĩ, nhưng không phải để trám răng hay làm trắng răng mà để gắn lên răng những viên đá quý. Đây là cách họ làm đẹp và thể hiện đẳng cấp của mình.

Xem người Maya cổ đục và đeo đá quý vào... răng 2
Các nha sỹ sẽ tiến hành đục lỗ và nhét đá quý vào răng.

Tất cả các tầng lớp xã hội đều phải trang trí răng và việc trang trí răng này cũng được dùng để phân biệt đẳng cấp dựa trên những viên đá quý mà họ gắn vào.

Không thể phủ nhận được hàm răng của người Maya trông rất đẹp nhưng họ hoàn toàn phải chịu rất nhiều đau đớn. Nha sĩ sẽ sử dụng khoan để đục một lỗ ở phía trước của chiếc răng.

Xem người Maya cổ đục và đeo đá quý vào... răng 3
Một hàm trên sau khi đã được đeo đá quý.

Sau đó, họ sẽ sử dụng một chất kết dính tự nhiên để đặt các viên đá quý nhỏ vào trong các lỗ này.

Hình thức làm đẹp này có vẻ thô sơ nhưng ở thời đó thì nó là cả một thành tựu to lớn.

Xem người Maya cổ đục và đeo đá quý vào... răng 4
Để có hàm răng thể hiện đẳng cấp, người Maya cổ đã phải chịu nhiều đau đớn.

Các nha sĩ đã phải rất cẩn thận và chính xác để không làm vỡ răng hoặc hỏng các dây thần kinh bên trong răng.

Xem người Maya cổ đục và đeo đá quý vào... răng 5
Những chiếc răng được gắn đá nâu và đá xanh.

Đây là một công nghệ tuyệt vời trong ngành giải phẫu răng hồi đó.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất