Xót xa vợ liệt sĩ đoàn 337 lập bàn thờ, chịu tang chồng ngay tại khu cách ly Covid-19

Những người ở cùng khu cách ly giúp chị Tuyết lập bàn thờ liệt sĩ Ngô Bá Văn ngay tại đây, để chị được thắp hương viếng, tưởng nhớ chồng.

Nhận được tin đồng chí Ngô Bá Văn là 1 trong 22 cán bộ, chiến sĩ đoàn 337 hi sinh khi tại Quảng Trị, vợ anh là chị Lê Thị Tuyết đang làm việc ở nước ngoài tức tốc về nước để chịu tang chồng. 

Tuy nhiên vào thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát, chị Tuyết buộc phải cách ly tập trung đóng tại địa bàn xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, Nghệ An theo quy định của nhà nước.

Thấu hiểu nỗi mất mát lớn của người vợ trẻ không được gặp mặt chồng lần cuối, mọi người trong khu cách ly đã động viên chị Tuyết và cùng chị lập bàn thờ liệt sĩ Ngô Bá Văn ngay tại đây để chị được thắp hương viếng, tưởng nhớ chồng.

Xót xa vợ liệt sĩ đoàn 337 lập bàn thờ, chịu tang chồng ngay tại khu cách ly Covid-19-1
Chị Lê Thị Tuyết chịu tang chồng ngay tại khu cách ly

Theo VOV đưa tin, chiều 22/10, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã có mặt chia buồn cùng chị Tuyết và thắp nén tâm hương gửi tới liệt sĩ Ngô Bá Văn. 

Được biết, Thượng úy Ngô Bá Văn sinh ngày 15/7/1984, nguyên Quán xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Anh là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lễ an táng liệt sĩ Ngô Bá Văn tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rú Nài, tỉnh Hà Tĩnh.

Xót xa vợ liệt sĩ đoàn 337 lập bàn thờ, chịu tang chồng ngay tại khu cách ly Covid-19-2
Lãnh đạo huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tới khu cách ly chia buồn, động viên chị Tuyết và thắp nén tâm hương gửi tới liệt sĩ Ngô Bá Văn

Trước đó, vào rạng sáng 18/10, tại địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bất ngờ xảy ra vụ sạt lở đất ập xuống 4 dãy nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ. Đến 14h35 ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy toàn bộ 22 cán bộ chiến sĩ.

Sáng 22/10 vừa qua, lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu 22 quân nhân hi sinh và tiến đưa các đồng chí về quê nhà yên nghỉ.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vo-liet-si-doan-337-lap-ban-tho-chiu-tang-chong-tai-khu-cach-ly-covid19-n-239671.html

COVID-19 lũ lụt miền trung sạt lở đất

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao