Những hành động đẹp của Sơn Tùng khiến nhiều người xúc động

(2Sao) - Đằng sau ánh đèn sân khấu, Sơn Tùng là một chàng trai sống vô cùng tình cảm, biết lẽ phép, quan tâm, san sẻ với mọi người.

Sơn Tùng được xem là ngôi sao đình đám nhất của làng giải trí Việt. Chính vì thế, mọi việc anh làm đều được công chúng rất quan tâm, thậm chí là bị không ít đối tượng soi xét quá đà. Bên cạnh đông đảo khán giả nhìn nhận Sơn Tùng như một tài năng trẻ, có cá tính trong âm nhạc thì cũng có vô số antifan chỉ xem anh như một kẻ “đạo nhái”, có thái độ cao ngạo. Hiện tại, lượng antifan của Sơn Tùng đã ở mức khổng lồ.

Tuy nhiên, sự thật về Sơn Tùng có phải như nhiều người nghĩ? Có thể trên sân khấu, người ta sẽ thấy được hình ảnh một Sơn Tùng “điên” hết mình và biểu cảm ngông ngạo, nhưng ở ngoài đời, cuộc sống của anh lại như bao thanh niên khác, không còn mác “ngôi sao”. Sau ánh đèn sân khấu, Sơn Tùng là một chàng trai sống rất lễ phép, quan tâm tới mọi người và dễ bị tình cảm con người làm cho xúc động. 

Cùng nhìn lại một số hành động đẹp của Sơn Tùng khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn: 

Trong hai ngày 12 - 13/1, bức thư gửi ca sĩ Sơn Tùng của một cậu bé ung thư 10
tuổi gây xôn xao mạng xã hội. Trong lá thư, cậu bé có viết: "Mới đây con đi khám,
các bác sỹ nói bệnh ung thư đã di căn vào phổi rồi, giờ con chỉ mong được gặp
chú Sơn Tùng - thần tượng của con thôi".

Biết được thông tin này, Sơn Tùng nhanh chóng đáp chuyến bay ra Hà Nội để gặp gỡ cậu bé vào chiều ngày 14/1. Sự có mặt của anh khiến cho cậu bé và mọi người xung quanh bất ngờ. Anh đến trong thầm lặng nhưng một số người quanh đó đã kịp ghi lại khoảnh khắc này
 và chia sẻ lên mạng xã hội. Đông đảo khán giả đã xúc động trước hành động của Sơn Tùng. 

Không chỉ vậy, Sơn Tùng còn mời em bé tới một buổi biểu diễn để song ca cùng mình. Điều
 ước của em bé đã được Sơn Tùng thực hiện một cách trọn vẹn. Những hành động đẹp của
 anh đã giúp cho cậu bé có thêm những nụ cười và nghị lực sống. 

Từng bị rapper đàn anh LK “đả kích” mạnh mẽ nhưng Sơn Tùng đã có một hành động đẹp khiến nhiều người bất ngờ. Trong liveshow “Chuyến bay đầu tiên”, Sơn Tùng đã mời LK tham gia biểu diễn cùng mình. Hình ảnh thân thiết của họ trên sân khấu khiến cho những ồn ào trước đó lắng xuống.  


Sơn Tùng đều thể hiện sự cảm kích của mình với Thu Phương bằng những cái ôm tình cảm bởi nữ ca sĩ đã đồng ý bay từ hải ngoại về để tham gia liveshow của anh tại Hà Nội. 

Trước đó, anh từng có cơ hội gặp gỡ Thu Phương trong hậu trường chung kết Giọng hát Việt 2015. Hành động cúi đầu, bắt tay chào hỏi “tiền bối” của anh nhận được nhiều ngợi khen.  

Trong một buổi họp báo công bố tổ chức liveshow, Sơn Tùng cúi đầu xin lỗi phóng viên và khán giả vì đến muộn.
  
Trong đêm nhạc mừng sinh nhật năm ngoái, Sơn Tùng dành ít phút để tưởng niệm nhạc sĩ 
An Thuyên. Dù chưa có dịp gặp gỡ nhưng với Sơn Tùng, nhạc sĩ An Thuyên có công lao to lớn với nền âm nhạc nước nhà và bản thân anh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ ông. 

Sơn Tùng còn tự tay làm bánh tặng fan. 

Anh chàng rất thân thiện và nổi tiếng “chiều” fan. 


Đối với những món quà fan tặng, Sơn Tùng đều thích thú và gìn giữ kỹ càng. 

Trong những đêm nhạc đặc biệt của mình, Sơn Tùng đều không quên đón cả gia đình cùng vào xem. 

Sơn Tùng luôn trân trọng sự giáo dục từ gia đình. Chính vì thế, thành tích học tập của anh luôn rất tốt. Tùng có tới 12 năm đoạt danh hiệu học sinh giỏi, từng làm liên đội trưởng hết mình với phong trào văn nghệ và thi đỗ nhạc viện với số điểm thủ khoa.  

Hình ảnh Sơn Tùng ôm bố khóc, tinh nghịch sau lưng bố khiến nhiều người cảm động. 

Sơn Tùng là chàng trai mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng trước những người thân trong gia đình, anh luôn bé nhỏ và dễ xúc động. Trong hình, Sơn Tùng rưng rưng nước mắt vì người bà đã khuất. 

Đức Thịnh
Theo Vietnamnet 

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao