10 địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới Brazil

Là quốc gia lớn nhất tại khu vực Nam Mỹ, Brazil có thiên nhiên đa dạng, văn hóa phong phú và những thành phố náo nhiệt.

Lễ hội Carnival tại thành phố Rio de Janeiro là một trong những lễ hội hấp dẫn
 và nổi tiếng nhất trên thế giới. Các vũ công samba mất cả năm để chuẩn
 về mặt kỹ thuật và trang phục cho sự kiện này.

Tới Rio de Janeiro vào dịp lễ hội Carnival, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng
những màn múa samba đặc sắc và trang phục lộng lẫy của của
vũ công cũng như hòa mình vào không khí náo nhiệt nơi đây.

Bắt nguồn từ dòng sông Iguazu, thác nước cùng tên không quá cao (87m)
 nhưng thực sự ngoạn mục, với 275 thác nước nhỏ trải dài 2.700 m.

Để có thể quan sát toàn cảnh thác Iguazu nằm ở hai quốc gia Brazil và Argentina,
cách tốt nhất là đi trực thăng, máy bay hoặc cũng có thể chèo thuyền ra giữa dòng thác.

Với hồ nước trong xanh nằm giữa những cồn cát rộng lớn, vườn quốc gia Lençóis Maranhenses thu hút đông du khách trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm.

Vườn quốc gia Lençóis Maranhenses là một kỳ quan thiên thực sự. Tới đây,
 du khách có thể đắm mình trong làn nước trong xanh dưới
hồ nước mênh mông giữa các cồn cát trông như sa mạc.

Vào năm 1502, những người Bồ Đào Nha đã đặt chân tới thành phố Rio de Janeiro
và họ vô cùng kinh ngạc với phong cảnh nơi đây.

Tới thành phố Rio de Janeiro, du khách có thể khám phá vườn bách thảo được thành lập
 từ đầu thế kỷ 19 hay chiêm ngưỡng tượng Chúa Cứu Thế trên đỉnh núi Corcovado.

Được những người Bồ Đào Nha phát hiện vào thế kỷ 16, São Paulo đầu tiên
 là một làng chài và dần dần phát triển thành thủ đô của Brazil.

Thành phố São Paulo hấp dẫn du khách với những nhà hàng lớn,
phục vụ nhiều món ăn đặc trưng của Brazil.

Với chiều dài 4km, Copacabana là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới.

Du khách tới bãi biển Copacabana không chỉ để tắm và phơi nắng trên bãi cát
 mà đây còn là nơi tổ chức sự kiện đón năm mới

Tượng Chúa Cứu Thế được xây dựng trên đỉnh núi Corcovado nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro. Ý tưởng xây dựng bức tượng này được đưa ra từ giữa thế kỷ 19,
nhưng đến năm 1931 nó mới được hoàn thành.

Tượng Chúa Cứu Thế là bức tượng lớn thứ hai thế giới cho đến thời điểm hiện tại.
Từ chân công trình khổng lồ này, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng
 toàn cảnh thành phố phía dưới hay những khu rừng xung quanh.

Tuyến tàu hỏa Serra Verde là một những hành trình hấp dẫn du khách nhất khi tới bang Paraná. Mỗi năm đoàn tàu này vận chuyển khoảng 150.000 du khách từ Paranaguá tới Curitiba và ngược lại.

Trong khi di chuyển trên tuyến tàu hỏa Serra Verde, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng
 phong cảnh núi non hùng vĩ hay cuộc sống của người dân dọc hai phía đường ray.

Đỉnh núi Roraima là lãnh thổ chung của ba quốc gia Venezuela, Brazil và Guyana.
 Với chiều cao 2.810 m, đây là ngọn núi cao nhất thuộc dãy núi Pakaraima.

Núi Roraima là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại khu vực Nam Mỹ.
 Du khách có thể tới đỉnh ngọn núi này bằng máy bay.


Pantanal là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất thế giới. Đây là địa điểm lý tưởng để du khách khám phá rừng nhiệt đới, vì có hệ sinh thái rất đa dạng.

Du khách có thể tới khu bảo tồn Pantanal bằng máy bay loại nhỏ từ thành phố Campo Grande và Cuiabá. Ngoài ra, bạn cũng có thể khám phá thiên nhiên hoang dã nơi đây bằng thuyền hay ngựa.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao