Vụ nhành cây Công viên Tao Đàn đè 2 người chết, 3 người bị thương: Ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường?
Liên quan đến vụ cây ngã cây đè 2 người tử vong khiến người người thắc mắc ai phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân? Có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự hay không?.
Như báo Dân Trí đưa tin, sáng 9/8, một nhánh cây cổ thụ ở độ cao khoảng 20 m trong Công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM) bất ngờ bị gãy, rơi trúng ít nhất 5 người đứng bên dưới. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại phải đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có một trường hợp phải phẫu thuật.
Cây bị gãy nhánh làm 2 người chết, 3 nạn nhân bị thương. Ảnh: Báo Dân Trí.
Đơn vị quản lý Công viên Tao Đàn cho biết nhánh cây bị gãy có khiếm khuyết bên trong, không thể hiện bên ngoài, cành còn tươi và lá xanh bình thường. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Công ty Công viên cây xanh TPHCM đã phối hợp Công an quận 1 và lực lượng y tế xử lý hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.
Theo dõi thông tin sự việc, nhiều độc giả thắc mắc trường hợp này, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân? Có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự hay không?.
Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, liên quan đến vụ nhánh cây Dầu gãy tại Công viên Tao Đàn khiến 2 người chết, 3 người bị thương, mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp cần thiết sau khi xảy ra sự cố.
Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND Quận 1 tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong do sự cố cây xanh gãy đổ.
Đồng thời, khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình sự việc, xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND TP trước ngày 10/8.
Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo các quy định chuyên ngành Sở Xây dựng giao Ban Duy Tu thực hiện việc trồng mới, quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh. Đối với những cây xanh được trồng trong khu đô thị ngoài phạm vi đường giao thông thuộc sở hữu của các chủ đầu tư khu đô thị.
Pháp luật quy định việc sử dụng tài sản phải đảm bảo an toàn cho người khác. Nếu sử dụng tài sản mà gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì người quản lý tài sản phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự 2015, trường hợp cây xanh bị gãy đổ mà gây thương tích, chết người hoặc thiệt hại về tài sản thì chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây xanh phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.
Ngoài ra, chủ sở hữu, quản lý những cây xanh có thể được loại trừ trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân khi chứng minh được việc cây xanh gãy đổ là sự kiện bất khả kháng.
Bởi, theo quy định tại khoản 2 điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
Tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 quy định về sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Luật sư Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống.
Trường hợp không phải bồi thường thì chủ sở hữu, quản lý cây xanh bị gãy đổ cần chứng minh đã thực hiện việc cắt tỉa cây xanh, thực hiện các biện pháp chống đỡ cây xanh và các biện pháp bảo đảm cây xanh có thể chống đỡ, đứng vững trước các trận dông lốc, mưa, bão, việc cây xanh gãy đổ là sự kiện bất khả kháng nằm ngoài ý chí của đơn vị quản lý cây xanh.
Cũng theo luật sư Nam, nếu trường hợp cơ quan chức năng xác định đây là hậu quả chết người xuất phát từ sai sót trong công tác quản lý cây xanh thì đơn vị quản lý này phải có nghĩa vụ bồi thường theo pháp luật dân sự.
Theo đó, mức bồi thường tổn thất tài sản bao gồm thiệt hại do tài sản bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
Thiệt hại về sức khỏe được bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.
Thiệt hại về tính mạng được bồi thường các khoản như thiệt hại về sức khỏe cộng với chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; các thiệt hại khác do luật định. Ngoài ra, đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, người bị thiệt hại còn được bù đắp tổn thất tinh thần, mức bồi thường do luật định hoặc do các bên thỏa thuận.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.
Dưới góc độ pháp luật hình sự, ông Hùng cho rằng trên báo Dân Trí với những thông tin hiện có, khi yếu tố lỗi chưa rõ ràng, còn quá sớm để có thể kết luận vụ việc có dấu hiệu hình sự hay không. Tuy nhiên, với hậu quả làm chết 2 người, vụ việc cần được cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, xác minh để sớm làm sáng tỏ nguyên nhân.
Từ kết quả xác minh bước đầu, nếu có căn cứ cho thấy có dấu hiệu vi phạm, tắc trách, chủ quan, cẩu thả của các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cắt tỉa, chăm sóc cây xanh dẫn tới hậu quả đau lòng là nhành cây rơi xuống đất làm 5 người thương vong, cơ quan điều tra có thể ra quyết định khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 nhằm điều tra, làm rõ các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp có cá nhân được xác định vi phạm, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố bị can. Với tình tiết định khung làm chết 2 người, mức phạt có thể áp dụng là 3-7 năm tù.
Theo Gia đình Việt Nam
-
29 phút trướcDự báo thời tiết 20/9/2024, hậu bão số 4, miền Trung tiếp diễn mưa lớn, đặc biệt khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to. Lũ trên sông Gianh lên nhanh. Ngoài khơi, biển động, gió cấp 6-7.
-
11 giờ trướcTừ năm 2020 - 2022, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7301S, đã nhận hối lộ hơn 683 triệu đồng để làm hồ sơ cho 73 ô tô trái quy định của pháp luật.
-
12 giờ trướcKhi đã nhậu say, Nguyễn Hữu Kiên (Đắk Lắk) cho rằng bạn nhậu nói lời khó chịu nên bất ngờ dùng dao chém vào đầu người này.
-
12 giờ trướcMột nhà xưởng ở đường Quang Tiến (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra cháy. Nhiều người dân sinh sống ở lân cận đã dùng xô chậu hắt nước dập lửa nhưng bất thành.
-
12 giờ trướcCông an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM) cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận 1 vào cuộc xác minh, truy tìm người có liên quan đến vụ dùng kéo tấn công người trên đường.
-
15 giờ trướcĐiều tra ban đầu của cơ quan công an đã hé lộ những tình tiết vụ người chồng dùng dao sát hại vợ một cách dã man rồi về quê uống thuốc diệt cỏ để tự tử.
-
15 giờ trướcGiá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (ngày 19/9) diễn biến trái chiều. Giá xăng tăng sau khi lao dốc vào kỳ trước còn giá dầu tiếp tục giảm.
-
15 giờ trướcChiều 19/9, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 10 tỉnh, thành do mưa lớn.
-
17 giờ trướcDo ảnh hưởng mưa lớn của bão số 4, vườn nhà một hộ dân ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã xuất hiện một hố sụt lún. Trước khi xuất hiện hố này, người dân còn nghe có tiếng động lớn phát ra.
-
17 giờ trướcMột cành cây xà cừ to ở sân Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bất ngờ gãy khiến một giáo viên bị đa chấn thương, nhiều ô tô hư hỏng.
-
18 giờ trướcSau khi đi qua khu vực đảo Cồn Cỏ, bão số 4 đang tiến sát vào đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình. Mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây nguy cơ lũ quét, sạt lở.
-
18 giờ trướcCác tỉnh miền Tây đưa ra cảnh báo về tình trạng thủy triều dâng cao kết hợp với mưa to gây ngập ở nhiều nơi.
-
22 giờ trướcCầu Ngòi Móng (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị sập phần đầu cầu, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.
-
22 giờ trướcSáng nay, TAND TPHCM bắt đầu xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
-
22 giờ trướcHôm nay (19/9), nguồn tin từ VOV cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, đã được ra tù sớm hơn dự kiến.
-
22 giờ trướcSau khi đâm vợ nhiều nhát dao tại cửa hàng sơn ở xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, nghi phạm Nguyễn Tiến Hái đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn.
-
22 giờ trướcBão số 4 kết hợp gió mùa Tây Nam mạnh nằm trong dải hội tụ nhiệt đới nên tác động rất rộng, bao gồm cả miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hệ thống thời tiết xấu này gây mưa, giông, lốc xoáy kèm gió giật mạnh rất nguy hiểm.
-
23 giờ trướcXe khách giường nằm biển số tỉnh Phú Yên hỏng động cơ nên dừng bên đường trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì bị xe khách Phương Trang tông mạnh từ phía sau; vụ va chạm khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.
-
1 ngày trướcHồi 4h ngày 19/9, vị trí tâm bão số 4 cách Đà Nẵng khoảng 217km về phía Đông Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 262km về phía Đông. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 19/9/2024, do ảnh hưởng của bão số 4, miền Trung có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Nam có lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19/08/2024
-
18/08/2024
-
18/08/2024