Anh bị em ruột đâm thủng tim vì... tửu lượng kém

Biết mình nhậu yếu, người anh xin được "qua vòng", cả bàn ai cũng đồng ý nhưng người em lại không chịu. Sau một hồi cãi nhau, người em lấy dao đâm chết anh.

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An quyết định tạm giữ hình sự Trương Văn Nhiều (SN 1980, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) về hành vi giết người.



Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 11-5, Nhiều nhậu cùng anh ruột là Trương Văn Tiến (SN 1977) và một số bạn.

Do tửu lượng yếu, không thể theo kịp với nhóm nên anh Tiến xin “qua vòng”. Trong bàn ai cũng đồng ý, riêng Nhiều thì không chấp nhận, buộc anh ruột phải uống như mình.

Do có rượu lại bực tức với em nên anh Tiến cự cãi lớn tiếng dẫn đến mâu thuẫn khá gay gắt. Thấy vậy, mọi người can ngăn, không cho hai bên đánh nhau.

Lợi dụng lúc đang nói chuyện, Nhiều ra sau bếp lấy dao đâm anh Tiến thủng tim và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nhiều bỏ chạy về nhà nhưng đã bị công an bắt giữ cùng tang vật là con dao Thái Lan.

Theo Người lao động

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao