Ánh Viên, Công Phượng đua tranh ở Cup chiến thắng

Kình ngư Cần Thơ nằm trong danh sách ứng viên của danh hiệu nữ VĐV xuất sắc năm 2015.

Ngày 10/11 tại Hà Nội, giải thưởng Cup chiến thắng được công bố nhằm tôn vinh các VĐV, HLV và đội tuyển Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm.

anh-vien-cong-phuong-dua-tranh-o-cup-chien-thang
Ánh Viên trải qua năm 2015 thi đấu thành công. Ảnh: PA.

Từ năm 2015, Cup chiến thắng được tổ chức thường niên là dịp ý nghĩa để xã hội thể hiện sự đánh giá, ghi nhận đối với tài năng có đóng góp to lớn cho nền thể thao Việt Nam. 8 hạng mục của giải thưởng xuất sắc gồm nam VĐV, nữ VĐV, HLV, VĐV trẻ, đội tuyển, hình ảnh thể thao ấn tượng và thành tựu trọn đời.

Ban tổ chức và hội đồng bình chọn đề xuất các ứng viên cho mỗi hạng mục dựa trên thành tích đạt được cùng đóng góp có ý nghĩa. Hình thức bình chọn trải qua hai vòng. Vòng một qua tổng đài nhắn tin từ ngày 15/11 đến 1/1/2016. Trên cơ sở bình chọn của người hâm mộ, ba ứng viên có số lượng bình chọn cao nhất được lựa chọn. Hội đồng gồm 21 chuyên gia thể thao, nhà báo, cựu VĐV bình chọn người chiến thắng duy nhất cho từng hạng mục qua hình thức bỏ phiếu kín.

“VĐV được yêu thích nhất” và “Hình ảnh thể thao ấn tượng nhất” được trao cho đề cử có số lượng bình chọn thông qua tin nhắn cao nhất.

Danh hiệu “Thành tựu trọn đời” vinh danh cá nhân tiêu biểu có những đóng góp ý nghĩa lịch sử đối với thể thao Việt Nam trong thời gian dài do Hội đồng chuyên môn bình chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Gala trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 15/1/2016 tại Hà Nội.

Danh sách ứng viên của Cup chiến thắng 2015

Nam VĐV xuất sắc: Lý Hoàng Nam (quần vợt), Đinh Phương Thành (TDDC), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Vũ Thành An (đấu kiếm), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Lê Quang Liêm (cờ vua)

Nữ VĐV xuất sắc:
Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp)

VĐV trẻ xuất sắc: Nguyễn Công Phượng (bóng đá), Trần Đình Vương (TDDC), Lê Trọng Hinh (điền kinh), Nguyễn Lê Cẩm Hiền (cờ vua), Nguyễn Thị Tuyết Mai (cử tạ) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (bơi)

Đội tuyển xuất sắc:
Bơi, Điền kinh, Thể dục dụng cụ nam, Đấu kiếm, Đội bóng Bình Dương, Tuyển bóng đá nữ Việt Nam

HLV xuất sắc: Đặng Anh Tuấn (bơi), Vũ Ngọc Lợi (điền kinh), Trương Tấn Hiền (TDDC), Nguyễn Thị Thanh Thúy (TDDC), Nguyễn Lê Bá Quang (đấu kiếm)

Hình ảnh thể thao ấn tượng nhất:
Đào Văn Thủy đang thi nhảy cao dừng lại để chào cờ và hát quốc ca, Hoạt động cổ động của 10.000 CĐV Việt Nam tại Đài Loan trận vòng loại World Cup 2018, Công Phượng và đồng đội U23 đến thăm cựu VĐV Vũ Bích Hường, Hội CĐV Quảng Ninh quyên góp từ thiện giúp đồng bào lũ lụt trên sân Cẩm Phả trận Than Quảng Ninh gặp HAGL tại V-League, Cầu thủ Abass Adieng tha thứ và động viên Thanh Hào sau khi bị chấn thương.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất