Áp thấp giữa Biển Đông gây mưa dông, gió giật mạnh

Vùng áp thấp mới hình thành giữa Biển Đông gây mưa dông, gió giật mạnh cho nhiều vùng biển.

Chiều 5/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi thông tin về vùng áp thấp đi qua khu vực giữa Biển Đông. Lúc 13h, vùng áp thấp xuất hiện ở giữa Biển Đông và di chuyển theo hướng tây chếch bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Đến 13h ngày 6/8, trung tâm vùng áp thấp ở khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, đêm nay và ngày mai, ở giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Áp thấp giữa Biển Đông gây mưa dông, gió giật mạnh-1
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: Quang Anh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam nên đêm nay và ngày mai, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa dông mạnh.

Theo Zing


áp thấp nhiệt đới Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất