Bị kiện tập thể, Facebook có thể phải bồi thường hàng tỷ USD

Tiếp sau vụ kiện tập thể liên quan tới tính năng nhận diện khuôn mặt của Facebook, giới luật sư cho rằng công ty này có thể phải bồi thường tới hàng tỷ USD.

Ba người dân bang Illinois (Mỹ) đã đâm đơn kiện Facebook cáo buộc công ty này thu thập trái phép dữ liệu sinh trắc thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt mà không được sự đồng ý của người dùng.

Nếu vụ kiện này được mở rộng, sẽ có thêm hàng triệu người dùng tại các bang khác của Mỹ đâm đơn kiện Facebook.


Facebook bị cáo buộc thu thập trái phép dữ liệu sinh trắc thông qua tính năng nhận diện khuôn mặt

Thẩm phán James Donato của tòa cấp quận bang Illinois nói rằng nếu xảy ra vụ kiện tập thể như vậy, Facebook sẽ thiệt hại tới hàng tỷ USD.

Vụ kiện của ba người dân Illinois trên yêu cầu Facebook bồi thường thiệt hại 5.000 USD cho mỗi lần ảnh họ của bị sử dụng không phép. Nếu được xử thắng kiện, những người này sẽ được nhận khoản lớn tiền đền bù.

Tính năng nhận diện khuôn mặt từng được Facebook triển khai tại châu Âu nhưng sau đó đã hủy bỏ vào năm 2012 khi cơ quan theo dõi dữ liệu của Irelandcó ý kiến phản ánh. Nay Facebook muốn đưa tính năng lại thị trường châu Âu dưới dạng tùy chọn.

Theo Vietnamnet


Tin Công Nghệ cộng đồng mạng Facebook

Tin tức mới nhất