Bị truy đuổi, kẻ giết người vác dao chém loạn xạ công an

Sau khi giết người, thấy bóng dáng lực lượng công an đến vây bắt, Hùng tiếp tục dùng dao chống trả quyết liệt dể bỏ trốn.

Ngày 5/3, Công an Hải Phòng đã vận động Trần Xuân Hùng (55 tuổi)- thủ phạm giết người, cầm dao chống lại lực lượng công an ra đầu thú.

Trần Xuân Hùng.
Trần Xuân Hùng.

Do mâu thuẫn trong tiền bạc, trưa 12/2, khi gặp nhau ở quận Lê Chân, Nguyễn Quang Đông cầm kiếm trên tay, còn Hùng cầm dao lê đã xông vào nhau. Do yếu thế, Đông chạy theo đường hồ Ông Báo.

Đuổi theo một đoạn đường, Hùng vung lê đâm khiến anh Đông tử vong.

Sau khi gây án, người đàn ông này đến nhà một bạn nghiện ở gần hiện trường vụ án để ẩn náu. Ngày 3/3, cán bộ Đội 5, Phòng PC45 (Công an Hải Phòng) phát hiện hành tung trên.

13h cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC 45 và Công an quận Lê Chân kiểm tra ngôi nhà trên. Thấy lực lượng công an, Hùng bất ngờ dùng dao chống trả quyết liệt.

Tẩu thoát kịp, Hùng cố thủ trong một ngôi nhà ở phường Hồ Nam. Sau thời gian dài thuyết phục, anh ta ra đầu thú.

Theo Lao động

Tin tức mới nhất