Bồ nhí thuê người rạch mặt 'vợ cả'

Khi phát hiện nhân tình bỏ về với vợ, Diệp tức giận, đánh ghen ngược bằng cách thuê người rạch mặt chị vợ.

Trưa 5/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Thủ Thừa (Long An) chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 4 người về tội Cố ý gây thương tích.

Dù đã có vợ là chị Phương (sinh năm 1973) nhưng Hồ Phước Long (sinh năm 1972, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) vẫn có quan hệ bất chính với Đỗ Ngọc Diệp (sinh năm 1976, ngụ cùng xã) rồi sinh một con chung.

Để không bị phiền hà, Diệp đưa cho Long 30 triệu bảo đem về đưa chị Phương 15 triệu đồng, phần còn lại cho Long tiêu thỏa thích. Tuy vậy, Long cố tình “ém” dùng hết mà không đưa cho vợ như thỏa thuận với Diệp.



Giữa năm 2011, Long thường xuyên về sống chung với vợ khiến Diệp bực tức, gọi điện thoại đòi chị Phương trả 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chị này trả lời không biết gì về số tiền trên.

Tưởng bà vợ lớn muốn xù tiền, tháng 8/2012, Diệp bàn với Đỗ Thị Cẩm Hường (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Thạnh) tìm "xã hội đen" đánh ghen. Hường giới thiệu Nguyễn Phước Toàn (sinh năm 1980), Nguyễn Tấn Anh (sinh năm 1993) rạch mặt chị Phương giá 10 triệu đồng.

Ngày 23/9/2012, khi phát hiện chị Phương đang đạp xe gần nhà, Tấn Anh và Toàn chặn, lại dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt gây thương tích nặng. Tháng 12/2012, cơ quan điều tra đã làm rõ vụ việc, khởi tố Diệp, Hường, Toàn và Tấn Anh tội Cố ý gây thương tích.

Theo Người Lao Động

Tin tức mới nhất