'Bông hồng violin' Kawakubo Tamaki tái ngộ khán giả Việt sau 8 năm

"Bông hồng violin" Kawakubo Tamaki tiếp tục phối hợp cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong chuỗi hoà nhạc mang tên Happiness Concert.

Nối tiếp thành công của hai lần tổ chức vào 2016 và 2017, chuỗi hoà nhạc mang tên Happiness Concert sẽ được tổ chức lần thứ 3 tại Hà Nội vào ngày 17/01/2018 và TP. HCM ngày 20/01/2018.

Bông hồng violin Kawakubo Tamaki tái ngộ khán giả Việt sau 8 năm-1

Nói về sự khác biệt của Hòa nhạc Happiness Concert 2018 so với những hòa nhạc từng có tại Việt Nam trước đó, ông Kajiwara Junichi - đại diện nhà đầu tư cho biết Hòa nhạc Hạnh Phúc sẽ trình diễn giao hưởng kết hợp flashmod - loại hình lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, khán giả tham dự đêm nhạc còn có cơ hội thử tài làm nhạc trưởng, trực tiếp tương tác với dàn nhạc thông qua "Góc chỉ huy".

Một điểm nhấn thú vị khó thể bỏ qua là sự góp mặt của nữ nghệ sĩ violin tài năng Kawakubo Tamaki - người được mệnh danh là "bông hồng violin" Nhật Bản.

Năm 2010, "bông hồng violin" Kawakubo Tamaki từng đến Việt Nam trình diễn cùng Dàn nhạc Tokyo Metropolitan. Sau 8 năm, cô sẽ tái ngộ khán giả Việt qua màn trình diễn duy nhất tác phẩm kinh điển Violin Concerto của F.Mendelssohn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. 

Được biết, Kawakubo Tamaki nhận lời tham gia biểu diễn tại Happines Concer vì cô rất thích thú với ý nghĩa nhân văn mà chương trình đem lại.

Bông hồng violin Kawakubo Tamaki tái ngộ khán giả Việt sau 8 năm-2

Bắt đầu chơi đàn từ khi lên 5 tuổi, tại Los Angeles, California, Mỹ, Tamaki Kawakubo từng đoạt giải thưởng lớn Grand Prize của cuộc thi violon mang tên Pablo de Sarasate năm 2001 và giải Nhất concour Tchaikovsky năm 2002. Cô đã biểu diễn ở Nhật, Tây Ban Nha, Đức, Israel và ra mắt công chúng thủ đô Washington của Mỹ năm 2009 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy...

S.H
Theo Vietnamnet


lễ hội âm nhạc

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao