Chỉ 50 - 60% thực phẩm chức năng “sống” được trên thị trường
Theo TS Nguyễn Thanh Phong, trong số hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu thông trên thị trường hiện nay, chỉ khoảng 50-60% trong số đó là "sống" được, tức là được người tiêu dùng chấp nhận, còn lại là "tự diệt".
Lâu nay, vấn đề chất lượng thực phẩm chức năng (TPCN) luôn được người tiêu dùng quan tâm. Bởi, đây không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng nó giúp hỗ trợ trong việc điều trị bệnh. Lợi dụng điều đó, không ít nhãn hàng quảng cáo “vống” sản phẩm của mình, nên khiến nhiều người lầm tưởng.
Ngoài ra, vấn đề thực phẩm chức năng giả vẫn là bài toán khó với các cơ quan chức năng. Thực tế cho thấy, không ít lần cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục tấn TPCN giả, với những thương hiệu nổi tiếng khiến người dân vô cùng hoang mang.
Trước vấn đề này, TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết, với bất kỳ thực phẩm chức năng nào khi đã công bố và được phép lưu thông trên thị trường là đảm bảo chất lượng (trừ những sản phẩm bị làm giả).
“Tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận rằng, đã "mệnh danh" là thực phẩm chức năng, sản phẩm đó phải có tác dụng nhất định với sức khỏe con người, nếu không dù doanh nghiệp có quảng cáo "vống" lên nhiều lần người tiêu dùng vẫn không sử dụng.
Cá nhân tôi cho rằng, trong số hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu thông trên thị trường hiện nay, chỉ khoảng 50-60% trong số đó là "sống" được, tức là được người tiêu dùng chấp nhận, còn lại là "tự diệt", mặc dù có thể do lần đầu chưa biết người dân vẫn mua sản phẩm, nhưng chỉ là "một đi không trở lại", ông Phong cho hay.
Để quản lý chặt chất lượng TPCN, ông Phong cho biết, các cơ quan quản lý Nhà nước,đều tiến hành lấy mẫu sản phẩm kiểm nghiệm theo định kỳ. Ngoài ra theo chương trình giám sát chủ động, các đoàn thanh tra có thể lấy mẫu bất kỳ đang lưu thông trên thị trường nhằm kiểm tra mà không cần báo cho doanh nghiệp.
Khi mẫu được kiểm tra không đạt chất lượng, cơ quan thanh tra có quyền yêu cầu doanh nghiệp trình phiếu kiểm nghiệm định kỳ đã lưu trước đó, nếu phiếu kiểm nghiệm định kỳ mà doanh nghiệp lưu không đạt chất lượng, doanh nghiệp bị phạt rất nặng.
Ngoài ra, một vấn đề mà không chỉ Cục ATTP mà nhiều người tiêu dùng đang phản ánh đó chính là việc quảng cáo TPCN không đúng với nội dung xác nhận quảng cáo.
Theo Cục trưởng Cục ATTP, vấn đề sai phạm nhiều nhất đối với các loại thực phẩm chức năng gần đây, đó chính là vi phạm về quảng cáo. Theo đó, có những thời điểm, hơn 53% số lượng doanh nghiệp vi phạm về thực phẩm chức năng là vi phạm liên quan tới quảng cáo (như quảng cáo khi chưa có thẩm định của cơ quan y tế, quảng cáo quá nội dung được phê duyệt).
Theo thống kê của Cục ATTP, trong 6 tháng đầu năm 2015, số tiền phạt quảng cáo liên quan đến thực phẩm chức năng là 1, 6 tỷ ở 77 doanh nghiệp vi phạm. Ông Phong cho biết, TPCN chỉ là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, nhưng hiện nay tình trạng DN quảng cáo "thổi phồng" công dụng của sản phẩm, coi đây như “thần dược” uống đâu bổ đấy đang diễn ra khá phổ biến.
"Chính những quảng cáo có tình chất đánh lừa người tiêu dùng này đã khiến nhiều người dân rơi vào mê hồn trận TPCN, không biết sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào không. Để xảy ra tình trạng này, tôi thừa nhận có trách nhiệm của ngành Y tế khi công tác thanh, kiểm tra chưa tiến hành triệt để.
Do vậy thời gian tới Cục An toàn thực phẩm cam kết sẽ xử lý nghiêm với hành vi vi phạm như phạt tiền, rút giấy phép, công khai sai phạm trên phương tiện thông tin đại chúng bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, cơ quan phát hành quảng cáo "siết" quảng cáo thực phẩm chức năng”, TS Phong cho hay.
Ngoài ra, vấn đề thực phẩm chức năng giả vẫn là bài toán khó với các cơ quan chức năng. Thực tế cho thấy, không ít lần cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục tấn TPCN giả, với những thương hiệu nổi tiếng khiến người dân vô cùng hoang mang.
Lô thực phẩm chức năng giả bị phòng Cảnh Sát PCTP về Môi Trường - PC49 (Hà Nội)
bắt giữ
bắt giữ
Trước vấn đề này, TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết, với bất kỳ thực phẩm chức năng nào khi đã công bố và được phép lưu thông trên thị trường là đảm bảo chất lượng (trừ những sản phẩm bị làm giả).
“Tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận rằng, đã "mệnh danh" là thực phẩm chức năng, sản phẩm đó phải có tác dụng nhất định với sức khỏe con người, nếu không dù doanh nghiệp có quảng cáo "vống" lên nhiều lần người tiêu dùng vẫn không sử dụng.
Cá nhân tôi cho rằng, trong số hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu thông trên thị trường hiện nay, chỉ khoảng 50-60% trong số đó là "sống" được, tức là được người tiêu dùng chấp nhận, còn lại là "tự diệt", mặc dù có thể do lần đầu chưa biết người dân vẫn mua sản phẩm, nhưng chỉ là "một đi không trở lại", ông Phong cho hay.
Để quản lý chặt chất lượng TPCN, ông Phong cho biết, các cơ quan quản lý Nhà nước,đều tiến hành lấy mẫu sản phẩm kiểm nghiệm theo định kỳ. Ngoài ra theo chương trình giám sát chủ động, các đoàn thanh tra có thể lấy mẫu bất kỳ đang lưu thông trên thị trường nhằm kiểm tra mà không cần báo cho doanh nghiệp.
Khi mẫu được kiểm tra không đạt chất lượng, cơ quan thanh tra có quyền yêu cầu doanh nghiệp trình phiếu kiểm nghiệm định kỳ đã lưu trước đó, nếu phiếu kiểm nghiệm định kỳ mà doanh nghiệp lưu không đạt chất lượng, doanh nghiệp bị phạt rất nặng.
Theo TS Nguyễn Thanh Phong, vấn đề quảng cáo “thổi phồng” TPCN ngày càng diễn ra phổ biến, đặc biệt là trên các trang mạng.
Ngoài ra, một vấn đề mà không chỉ Cục ATTP mà nhiều người tiêu dùng đang phản ánh đó chính là việc quảng cáo TPCN không đúng với nội dung xác nhận quảng cáo.
Theo Cục trưởng Cục ATTP, vấn đề sai phạm nhiều nhất đối với các loại thực phẩm chức năng gần đây, đó chính là vi phạm về quảng cáo. Theo đó, có những thời điểm, hơn 53% số lượng doanh nghiệp vi phạm về thực phẩm chức năng là vi phạm liên quan tới quảng cáo (như quảng cáo khi chưa có thẩm định của cơ quan y tế, quảng cáo quá nội dung được phê duyệt).
Theo thống kê của Cục ATTP, trong 6 tháng đầu năm 2015, số tiền phạt quảng cáo liên quan đến thực phẩm chức năng là 1, 6 tỷ ở 77 doanh nghiệp vi phạm. Ông Phong cho biết, TPCN chỉ là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, nhưng hiện nay tình trạng DN quảng cáo "thổi phồng" công dụng của sản phẩm, coi đây như “thần dược” uống đâu bổ đấy đang diễn ra khá phổ biến.
"Chính những quảng cáo có tình chất đánh lừa người tiêu dùng này đã khiến nhiều người dân rơi vào mê hồn trận TPCN, không biết sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào không. Để xảy ra tình trạng này, tôi thừa nhận có trách nhiệm của ngành Y tế khi công tác thanh, kiểm tra chưa tiến hành triệt để.
Do vậy thời gian tới Cục An toàn thực phẩm cam kết sẽ xử lý nghiêm với hành vi vi phạm như phạt tiền, rút giấy phép, công khai sai phạm trên phương tiện thông tin đại chúng bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, cơ quan phát hành quảng cáo "siết" quảng cáo thực phẩm chức năng”, TS Phong cho hay.
Theo Khám Phá
-
5 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
6 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
7 giờ trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
7 giờ trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
11 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
12 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
12 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
13 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
13 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
17 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
17 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
17 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
1 ngày trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
1 ngày trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
1 ngày trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
1 ngày trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước