Chi 700 triệu tiền thật để mua 2,7 tỷ tiền giả

(2Sao) - Lòng tham không đáy đã khiến hai phụ nữ đánh mất khoản tiền lớn một cách ngu muội!

Hai bà Shao và Tang đều ở tuổi ngũ tuần và sống ở Ma'anshan, một thành phố ở tình An Huy, phía đông nam Trung Quốc. Đấu tháng 4, họ đã chi 200.000 nhân dân tệ (khoảng 685 triệu VNĐ) để mua 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,74 tỷ VNĐ) tiền giả. Sau khi nhận ra số tiền giả không thể tiêu thụ, họ quyết định báo cảnh sát và. Hiện tại, bà Shao được tạm bảo lãnh để chờ xử lý, trong khi bà Tang đã chạy trốn. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm người đàn ông đã bán cho hai người phụ nữ tiền giả.
Vào cuối tháng 3, khi Shao và Tang mua tiền giả, họ được đảm bảo rằng tiền giả sẽ trông rất thật, không ai có thể nhận ra. Sau đó, họ đã thử thực hiện một vài giao dịch và tiền giả của họ được chấp nhận. Sau đó, người đàn ông bán tiền giả nói với bà Shao và bà Tang rằng họ có thể đổi 120.000 nhân dân tệ tiền thật cho 500.000 nhân dân tệ tiền giả hoặc 200.000 nhân dân tệ tiền thật cho 800.000 nhân dân tệ tiền giả.
800.000 nhân dân tệ giả
Hai người phụ nữ quyết định mua 800.000 nhân dân tệ tiền giả bằng tất cả số tiền mà họ tiết kiệm được. Nhưng sau khi nhận vali tiền từ phía người đàn ông, họ nhận ra những điểm cho thấy đó là tiền giả và không thể tiêu thụ được.
Trình báo với cảnh sát, ban đầu hai người nói dối rằng 200.000 nhân dân tệ của họ đã bị đánh cắp tại một phòng trà. Lo lắng bị bỏ tù, Tang đã bỏ trốn sau khi Shao thú nhận toàn bộ sự việc. Hiện tại, cảnh sát An Huy đang tìm kiếm Tang và người bán tiền giả.
Hình ảnh của người đàn ông bán tiền giả được ghi lại trong video giám sát
Bảo Châu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất