Chị dâu tưới xăng đốt em chồng vì tranh chấp đất đai

Cơ quan chức năng xác định bà N. đổ xăng lên em chồng rồi châm lửa. Nạn nhân tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận với Tiền Phong đơn vị đang phối hợp với Viện KSND tỉnh điều tra vụ 1 người tử vong nghi do bị dùng xăng đốt, xảy ra tại phường An Bình (TP Biên Hòa).

Chị dâu tưới xăng đốt em chồng vì tranh chấp đất đai-1
Công an đang khám nghiệm hiện trường

Theo Zing đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 16/7, người dân sống trên đường Trần Quốc Toàn, đoạn qua khu phố 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, phát hiện bà T.P.Đ. (62 tuổi) bốc cháy, chạy từ trong nhà ra đường kêu cứu.

Lúc này, bà T.T.N. (58 tuổi, chị dâu bà Đ.) chạy theo, kéo bà Đ. lại. Người dân địa phương đã lao đến dập lửa.

Hai người phụ nữ sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng. Bà Đ. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau 3 ngày cấp cứu, còn bà N. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp đất đai. Khi bà Đ. đang giặt đồ trong nhà tắm, bà N. đã đổ xăng lên người cả 2 rồi châm lửa.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chi-dau-tuoi-xang-dot-em-chong-vi-tranh-chap-dat-dai-n-314014.html

thiêu sống Giết Người

Tin tức mới nhất