Chồng chở vợ con húc tung cửa sắt, lao qua biển lửa thoát thân

Thấy đám cháy bốc lên ngùn ngụt trong nhà, anh Phong đã nhanh trí gọi vợ con lên xe bán tải rồi lái xe tông sập cửa sắt để thoát ra ngoài.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 30/11, ngọn lửa bốc lên dữ dội từ bãi vỏ xe phế liệu nằm cạnh đường quốc lộ 1 (thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) rồi cháy lan sang cửa hàng bán lốp ô tô của nhà ông Đinh Quốc Phong (47 tuổi).

Chồng chở vợ con húc tung cửa sắt, lao qua biển lửa thoát thân - Ảnh 1.
Hiện trường vụ cháy

Lúc này, nhiều người đi đường phát hiện nên đã la hét, kêu gọi người dân xung quanh tháo chạy ra ngoài đồng thời tìm cách lấy nước dập lửa.

Nghe tiếng la hét, ông Phong tỉnh giấc, thấy lửa đang cháy phừng phừng trong nhà. Cố gắng giữ bình tĩnh, ông nhanh trí gọi vợ và con gái dậy, đưa tất cả lên xe bán tải, rồi lái xe tông sập cửa cuốn thoát ra ngoài. May mắn, cả 3 người trong gia đình đều thoát khỏi đám cháy an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Hơn 2 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều trang thiết bị, vỏ lốp ô tô trong cửa hàng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Theo Trí Thức Trẻ


chồng húc cửa sắt đưa vợ con thoát biển lửa biển lửa tin tin hot tin tức

Tin tức mới nhất