Chu Hiếu Thiên lạnh nhạt với F4

Khi được hỏi có những người bạn thân nào, Chu Hiếu Thiên đã không ngần ngại nói anh không có bạn bè.

Vài ngày trước, 2 thành viên nhóm F4 là Ngôn Thừa Húc và Ngô Kiến Hào cùng tham gia một chương trình giải trí. Tại đây, 2 ngôi sao đã chia sẻ về những mâu thuẫn, bất đồng trong công việc khiến cho nhóm F4 đình đám một thời tan rã.

Đến ngày 14/2, Chu Hiếu Thiên nhận phỏng vấn của truyền thông, tại đây anh một lần nữa chia sẻ về mối quan hệ với 3 thành viên còn lại trong F4.

Chu Hiếu Thiên lạnh nhạt với F4-1

Tài tử họ Chu bày tỏ anh không thích ứng được với sự nổi tiếng bất ngờ của F4 năm xưa, điều này đã dẫn đến gánh nặng tâm lý cho anh.

Khi được hỏi về 3 người bạn thân nhất ở tuổi 25, Chu Hiếu Thiên thẳng thắn nói anh không có người bạn nào cả.

Chu Hiếu Thiên lạnh nhạt với F4-2

"Từ nhỏ tôi đã sống lang bạt, chính vì vậy những thứ gọi là tình cảm bạn bè đều rất ít ỏi. Căn bản vì hoàn cảnh môi trường sống mà tôi nhanh chóng mất liên lạc với bạn bè. Vợ tôi có thể coi là người bạn duy nhất, còn lại không có", anh giãy bày.

Chu Hiếu Thiên cũng nói tính cánh của anh rất dễ làm mất lòng người khác. 

Chu Hiếu Thiên lạnh nhạt với F4-3

Chu Hiếu Thiên sinh năm 1979, là một trong 4 thành viên của nhóm F4 xứ Đài cùng Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân và Ngôn Thừa Húc.

Anh từng nổi đình đám với vai diễn Tây Môn của Vườn Sao Băng và Vạn Bảo Long trong Cơn Lốc Tình Yêu. Sau khi nhóm tan rã, sao nam không tìm được chỗ đứng trong giới.

Tháng 8/2020, anh tiết lộ mắc bệnh di truyền đau cơ xơ hóa do căng thẳng thần kinh trong thời gian dài.

Về đời tư, năm 2016, Chu Hiếu Thiên kết hôn với nữ diễn viên Hàn Văn Văn. Họ được công chúng biết đến là cặp đôi có trình độ học vấn cao hiếm hoi của showbiz Hoa ngữ.

Do căn bệnh cùng gánh nặng kinh tế phải đối diện, vợ chồng Chu Hiếu Thiên không sinh con. 

Anh Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/chu-hieu-thien-lanh-nhat-voi-f4-n-296301.html

Châu Du Dân Chu Hiếu Thiên Ngô Kiến Hào ngôn thừa húc

Tin tức mới nhất