Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19

Trải qua 4 vòng thi gay cấn, Trần Thế Trung - nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã trở thành Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 19.

Sau tổng cộng 52 cuộc thi tuần, tháng và quý - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 chính thức khép lại bằng trận chung kết diễn ra sáng hôm nay (15/9). Bốn thí sinh cùng tham gia tranh tài là: Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ), Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa) và Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An).

Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19-1
Bốn nhà leo núi của chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 19.

Phần thi Khởi động: Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh sẽ phải trả lời tối đa 12 câu hỏi ở các lĩnh vực khác nhau. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm.

Bá Vinh là người khởi động đầu tiên. Với việc trả lời được 8/12 câu hỏi, nam sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng giành được 80 điểm. Nam Thắng và Hải Đăng bằng số điểm nhau là 50. Tạm dẫn đầu đoàn leo núi ở phần thi Khởi động là Trần Thế Trung với 90 điểm.

Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19-2
Thế Trung dẫn đầu phần thi "Khởi động".

Phần thi Vượt chướng ngại vật: Có 4 từ hàng ngang – cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến từ khóa mà các thí sinh phải đi tìm. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. Thí sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào.

Sau màn khởi động đầy kịch tính, Bá Vinh là thí sinh đầu tiên chọn hàng ngang số 3 với 10 chữ cái. "Thềm lục địa" là đáp án chính xác mà cả 4 thí sinh đều lựa chọn.

Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19-3
Hải Đăng vươn lên dẫn đầu sau phần thi "Vượt chướng ngại vật".

Nam Thắng chọn hàng ngang số 4 gồm 7 chữ cái. Sau câu hỏi này, Bá Vinh nhấn chuông xin trả lời Vượt chướng ngại vật là: "Nhà giàn DK7". Nhấn chuông trả lời sau nhưng Hải Đăng lại đưa ra chính xác chướng ngại vật của trận chung kết là "Nhà giàn DK1".

Xuất sắc trả lời đúng ẩn số, Nguyễn Hải Đăng vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Thế Trung đứng thứ hai với 110 điểm, Bá Vinh thứ ba 90 điểm, Nam Thắng 60 điểm.

Phần thi Tăng tốc: Có 4 câu hỏi. Mỗi câu hỏi các thí sinh sẽ có thời gian suy nghĩ là 30 giây, sau đó trả lời bằng máy tính.

Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19-4
Bá Vinh đánh mất phong độ từ phần thi "Vượt chướng ngại vật".

Điểm số của các thí sinh sau vòng thi Tăng tốc: Hải Đăng tiếp tục dẫn đầu với 220 điểm, Thế Trung theo sát với 200 điểm, Nam Thắng đang ở vị trí thứ 3 giành được 180 điểm. Bá Vinh - thí sinh sở hữu nhiều kỷ lục nhất đoàn leo núi nhưng tạm thời ở vị trí cuối cùng.

Phần thi Về đích: Có 3 gói câu hỏi 40, 60, 80 điểm cho các thí sinh lựa chọn. Thí sinh trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì một trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời.

Thí sinh giành quyền trả lời đúng sẽ được cộng điểm, trả lời sai bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi thí sinh được đặt "Ngôi sao hi vọng" 1 lần, trả lời đúng câu hỏi có "Ngôi sao hi vọng" được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của câu hỏi.

Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19-5
Vòng nguyệt quế được mang ra trước khi phần thi "Về đích" bắt đầu.

Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích, Bá Vinh xúc động gửi lời cảm ơn đến gia đình, cổ động viên ở quê nhà đồng thời gửi lời xin lỗi vì không làm tốt 3 phần thi trước. 

Chơi với tinh thần "không còn gì để mất", nam sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng chọn gói câu hỏi 80 điểm và đặt ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 3. Tuy nhiên, việc không trả lời đúng câu hỏi nào - Bá Vinh bị trừ 30 điểm.

Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19-6
Thí sinh Nam Thắng.

Nam Thắng là người tiếp theo Về đích. Chọn gói câu hỏi 80 điểm cùng ngôi sao hy vọng ở ngay câu hỏi đầu tiên đã giúp nam sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du cộng thêm 40 điểm. Nam Thắng hoàn thành phần thi Về đích với số điểm 210.

Hải Đăng chọn gói câu hỏi 60 điểm. Kết thúc phần thi Về đích, Hải Đăng bằng số điểm với Thế Trung là 215. Tuy nhiên, Thế Trung lúc này vẫn chiếm ưu thế hơn bởi nam sinh chưa trải qua vòng thi Về đích.

Nghẹt thở đến phút cuối, nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vô địch Olympia năm thứ 19-7
Nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 19.

Kết quả chung cuộc, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 đã gọi tên nam sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - Trần Thế Trung với 245 điểm. Nguyễn Hải Đăng đứng thứ hai 210 điểm. Đứng thứ ba là Đoàn Nam Thắng với số điểm 200 và thí sinh đứng vị trí cuối cùng là Nguyễn Bá Vinh với số điểm 120.


Hải Vân
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chung-ket-duong-len-dinh-olympia-tran-the-trung-gianh-vong-nguyet-que-n-196186.html

Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất