Clip ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc gây phẫn nộ: Nữ tài xế khai gì?

Nữ tài xế liều lĩnh điều khiển xe chạy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng khiến cộng đồng mạng bức xúc đã nói lý do vi phạm.


Clip xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe ô tô màu đỏ chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.Việc chiếc xe ô tô màu đỏ chạy ngược chiều khiến nhiều phương tiện chạy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (tuyến đường có 3 làn đường ô tô và một làn đường khẩn cấp, cho phép chạy với tốc độ tối đa 120 km/h) buộc phải giảm tốc độ. Đáng chú ý, 1 chiếc ô tô màu đen suýt đấu đầu với chiếc ô tô chạy ngược chiều này.

Theo thông tin kèm theo, sự việc trên xảy ra chiều 28/2. Chiếc ô tô chạy ngược chiều mang BKS 30A-306.69.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng bày tỏ bức xúc cho rằng hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều của tài xế rất nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn thảm khốc khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ rất cao. Nhiều người cho rằng với hành vi nêu trên, tài xế phải bị tước bằng lái xe vĩnh viễn, thậm chí bỏ tù.

“Không biết trung tâm sát hạch nào cấp bằng lái xe lái xe này vậy, nếu xảy ra tai nạn lại bảo tại số”, một người dùng Facebook bày tỏ bức xúc.

Clip ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc gây phẫn nộ: Nữ tài xế khai gì?-1
Nữ tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc để tìm đường ra khỏi cao tốc (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới đoạn clip trên, Cục CSGT cho biết, đã xác minh được người điều khiển chiếc xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc là L.T.K.A (SN 1976, ở Hà Nội).

Theo Cục CSGT, thông qua hệ thống camera giám sát, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2), Phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT đã phát hiện xe con biển kiểm soát 30A-306.69 do chị K.A đi ngược chiều làn 1 tại km 30 hướng Hà Nội – Hải Phòng ngược về Hà Nội lúc 16h25 ngày 28/2. Rất may, không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Tổ công tác thuộc Đội 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính với chị K.A về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc theo Nghị định 46 với mức phạt từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Ngoài phạt tiền, chị K.A còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 4 tháng đến 6 tháng.

Cục CSGT cho biết, chị K.A khai lý do chạy ngược chiều là đi nhầm đường nên lái xe đã quay đầu đi ngược chiều để ra khỏi cao tốc.

“Hành động của lái xe đi ngược chiều trong trường hợp này quả thực vô cùng nguy hiểm, may mắn là đã không có tai nạn đáng tiếc xảy ra”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Theo Khám Phá

 


chạy ngược chiều nữ tài xế

Tin tức mới nhất