Công việc 'bán mình cho thần chết' của thợ lấy lưu huỳnh

Thợ khai thác lưu huỳnh ở Indonesia thường việc vất vả trong môi trường độc hại mà không có bất kỳ đồ bảo hộ nào, đánh đổi sức khỏe và tuổi thọ để lấy 4 USD mỗi ngày



Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 1
Thợ mỏ đang khai thác lưu huỳnh tại Ijen, một dãy núi lửa đang hoạt động cao khoảng 2.800 m so với mực nước biển tại Đông Java.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 2
Những hình ảnh chân thực về công việc của họ được nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha, Joel Santos ghi lại.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 3
Joel Santos đã đến thăm mỏ khai thác lưu huỳnh này vào năm 2005 và đã quay trở lại vào các năm 2011, 2014 và 2015.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 4
Lưu huỳnh nóng chảy được dẫn ra từ lòng núi lửa thông qua các đường ống, tới các hố nhỏ trên bề mặt miệng núi. Khi nguội, chúng tạo thành những vỉa lưu huỳnh có màu vàng chanh vô cùng đẹp mắt.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 5
Thợ mỏ làm việc tại đây khai thác lưu huỳnh một cách thủ công rồi vận chuyển xuống núi bán cho một nhà máy tinh luyện đường gần đó.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 6
Họ vận chuyển lưu huỳnh bằng hai chiếc sọt gánh trên vai. Mỗi chuyến, những người đàn ông này có thể gánh được từ 75-90 kg và phải vượt qua một quãng đường khoảng 4 km trên triền núi có độ dốc 60o, gập ghềnh với nhiều đá sắc nhọn.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 7
Khoảng 200 thợ mỏ tại đây phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, với thu nhập của họ trung bình chỉ khoảng 4 USD.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 8
Để đến được đỉnh Kawah Ijen, nơi có hồ axit lớn nhất thế giới, họ phải đi bộ khoảng 2,5 giờ trên một con đường đất mòn gập ghềnh.
 

Cong viec 'ban minh cho than chet' cua tho lay luu huynh hinh anh 10
Thợ mỏ không có các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ khỏi những làn khói độc hại thoát ra từ núi lửa. Họ dùng khăn thấm ướt nước che trên miệng để tránh khói và mùi khó chịu.

 

Theo Zing


thợ lấy lưu huỳnh thợ đào mỏ thần chết

Tin tức mới nhất