Cưỡng hiếp tập thể vợ đồng nghiệp để trả thù

Hôm 6-2, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm cưỡng hiếp vợ và cô của một đồng nghiệp ở bang Tây Bengal vì tranh cãi trong công việc.

Cảnh sát Sanjay Singh cho hay 7 nghi can bị bắt vào hôm 5-2, chỉ vài giờ sau khi thực hiện hành vi đồi bại tại làng Mukti Rachak cách thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, 40 km về phía bắc.

Trước đó, các nghi phạm đã tranh cãi gay gắt với 1 đồng nghiệp về dự án xây dựng đường bộ. Những người này cùng nhau đến nhà của “kẻ thù” và cưỡng hiếp người vợ 28 tuổi và người cô 40 tuổi của anh ta sau khi ngắt điện toàn bộ ngôi làng.
 
Một loạt vụ cưỡng hiếp gần đây tại Ấn Độ khiến người dân phẫn nộ và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình. Ảnh: AP
Một loạt vụ cưỡng hiếp gần đây tại Ấn Độ khiến người dân phẫn nộ
 và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình. Ảnh: AP

Một loạt vụ cưỡng hiếp gần đây tại Ấn Độ khiến người dân phẫn nộ và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình.
Ảnh: AP

Sau khi cưỡng hiếp, các nghi phạm còn dùng dao chém vào họ. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện.

Tháng trước cũng tại bang Tây Bengal, hội đồng già làng đã ra lệnh hiếp dâm tập thể một cô gái 20 tuổi để trừng phạt "tội" quan hệ tình cảm với một người đàn ông Hồi giáo ở làng khác.

Một loạt vụ cưỡng hiếp tại Ấn Độ trong thời gian gần đây làm dấy lên phẫn nộ trong người dân. Qua đó cũng cho thấy sự thất bại của chính phủ trong việc bảo vệ phụ nữ mặc dù hình phạt cho tội danh cưỡng hiếp đã tăng đến 20 năm tù giam.

Theo Người lao động


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao