Đắk Lắk xuất hiện ca bạch hầu đầu tiên

Một phụ nữ 52 tuổi tại Đắk Lắk được dương tính với bệnh bạch hầu sau khi có biểu hiện sốt, đau họng.

Chiều 7/7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ca nhiễm bạch hầu đầu tiên.

Đắk Lắk xuất hiện ca bạch hầu đầu tiên-1

Bệnh nhân này 52 tuổi, giới tính nữ, ngụ buôn Dieo, xã Krông Krang, huyện Lắk.

Ngày 4/7, người phụ nữ này có biểu hiện sốt, đau họng, nuốt khó nên tự mua thuốc về nhà uống nhưng không đỡ. Hai hôm sau, bệnh nhân đến Trung tâm y tế huyện Lắk khám trong tình trạng họng đỏ, sưng có mủ màu trắng đục.

Trung tâm y tế huyện Lắk đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Theo kết quả của Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, bệnh nhân dương tính với bệnh bạch hầu.

Theo ông Nay Phi La, khi nhận được kết quả, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Lắk phun thuốc khử trùng toàn bộ buôn Dieo.

Sở đã đề nghị địa phương thống kê nhân khẩu và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để được cách ly theo dõi”, ông Nay Phi La nói.

Theo Zing 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/dak-lak-xuat-hien-ca-bach-hau-dau-tien-post1103989.html

bạch hầu bệnh dịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao