Dàn sao trẻ vượt mặt 'đàn anh' ở Grammy 2013

Tại bữa tiệc âm nhạc danh giá nhất hành tinh năm nay, danh sách những người chiến thắng vừa được xướng tên, trong số đó hầu hết là những gương mặt trẻ tuổi.

Lễ trao giải Grammy năm nay được diễn ra tại trung tâm Staples ở Los Angeles (Mỹ) vào hôm 11/2 (theo giờ Việt Nam). Chương trình tiếp tục được rapper LL Cool J dẫn dắt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu các giải thưởng.

Bữa tiệc âm nhạc lớn nhất hành tinh năm nay là nơi vinh danh những đóng góp không mệt mỏi của các nghệ sĩ trẻ. Bộ ba rock fun, nam ca sĩ Gotye gây sốt với hit Somebody that i used to know, ca sĩ R&B Frank Ocean, nhóm rock Black Keys… đều thuộc lớp thế hệ mới nhưng các tác phẩm của họ đã được công chúng đón nhận trong suốt thời gian qua.


Bộ ba fun.


Black Keys trên sân khấu nhận giải.

Trong đó, đáng chú ý là nhóm fun đoạt 2 giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Ca khúc của năm dành cho We are young, còn ca sĩ Gotye đến từ Úc với hit Somebody that i used to know đoạt giải quan trọng Ghi âm của năm. Đây là các ca khúc đã gây sốt trên mạng ngay từ khi ra mắt.

Nhóm fun đã xuất sắc vượt qua một loạt bài hát của các anh tài như Ed Sheeran, Miguel, Kelly Clarkson và đặc biệt là một trong những "hit" càn quét làng nhạc thế giới năm qua là Call me maybe của Carly Rae Jepsen.

Trong khi đó, Gotye với bản ghi âm Somebody that i used to know đã vượt qua nhiều "đàn anh" khác như The Black Keys, Kelly Clarkson, Taylor Swift, Frank Ocean và cả đối thủ chính là nhóm nhạc rock fun.


Sân khấu sôi động của Grammy.

Riêng giải Album của năm thuộc về Babel của nhóm Mumford & Sons. Khi lên nhận giải, đại diện của nhóm nói: “Chúng tôi không nghĩ mình sẽ chiến thắng giải thưởng này bởi Black Keys đã càn quét cả ngày hôm nay rồi và họ xứng đáng được như vậy”.

Mumford & Sons còn đoạt thêm danh hiệu MV ca nhạc xuất sắc cho Big easy express. Giọng ca R&B trẻ Frank Ocean được 6 đề cử năm nay cũng chiến thắng 2 giải Hợp tác rap xuất sắc và Album nhạc thành thị. Grammy năm nay cũng chứng kiến sự trở lại của Adele sau khi sinh con trai đầu lòng, cô được nhận giải
Trình diễn pop solo xuất sắc nhất cho ca khúc Set fire to the rain.


Gotye - chủ nhân hit Somebody that I used to know
 giành 2 giải thưởng.


Chỉ với ca khúc Somebody I used to know,
 Gotye đã gây chú ý cho cả thế giới.


Kelly Clarkson có sự trở lại ngoạn mục với Stronger.
 Cô đoạt giải Album pop xuất sắc.


Rihanna và Bruno Mars.


Justin Timberlake thu hút với phần trình
diễn trên sân khấu Grammy.


Kết quả chính của Grammy 2013

Nghệ sĩ mới xuất sắc: fun

Ca khúc của năm: We are young – fun

Ghi âm của năm: Somebody that i used to know – Gotye ft Kimbra

Album của năm: Babel, Mumford & Sons

Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất: Set fire to the rain – Adele

Trình diễn pop của bộ đôi/nhóm nhạc xuất sắc nhất: Somebody that i used to know – Gotye ft Kimbra

Ca khúc Rap hợp tác xuất sắc nhất: No church in the wild, Jay-Z & Kanye West f. Frank Ocean & The-Dream.

Trình diễn rock xuất sắc nhất: Lonely boy, The Black Keys

Trình diễn country solo xuất sắc nhất: Blown away - Carrie Underwood

Trình diễn R&B xuất sắc nhất: Climax, Usher

Album rock xuất sắc: El Camino, the Black Keys

Ca khúc rock xuất sắc: Lonely boy, Dan Auerbach, Brian Burton và Patrick Carney (Black Keys)

Album pop xuất sắc: Stronger, Kelly Clarkson

Album R&B xuất sắc: Black radio, Robert Glasper

Ca khúc R&B xuất sắc: Adorn, Miguel

Album nhạc đồng quê xuất sắc: Uncaged, Zac Brown

Album rap xuất sắc: Take care, Drake

Theo Infonet

Tin tức mới nhất