Đeo còng số 8 chụp ảnh 'sống ảo', 2 thanh niên bị phạt 30 triệu đồng

T. khai nhận mượn còng số 8 của B. ở cùng địa phương, để chụp ảnh đăng lên Facebook cho vui chứ không có mục đích gì khác.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng hình ảnh thanh niên đứng một mình trong tư thế 2 tay đeo còng số 8 kèm theo tiêu đề: “Đời du côn ngại chi tù tội - Kiếp phong trần chẳng ngại gió sương”. Ngay sau đó, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. 

Thông tin từ Gia đình & Xã hội cho biết, qua nắm bắt tình hình, Công an xã Thanh Vân, tỉnh Vĩnh Phúc xác định được chủ tài khoản đăng tải bức ảnh trên là N.Đ.T. (SN 2001, ở địa phương), và mời người này đến trụ sở để làm việc.

Đeo còng số 8 chụp ảnh sống ảo, 2 thanh niên bị phạt 30 triệu đồng-1
Bài đăng hình ảnh bị còng tay kèm nội dung của T.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận mượn còng số 8 của P.T.B (SN 1997, trú tại xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc), chụp ảnh đăng Facebook cho vui chứ không có mục đích gì khác.

B. và T. cũng thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Sau khi làm việc, B. tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an chiếc khóa còng số 8. Đồng thời, T. tự gỡ bỏ bài đăng khỏi trang cá nhân.

UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận với Zing, Công an xã Thanh Vân tham mưu UBND xã Thanh Vân trình UBND ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.Đ.T và P.T.B tổng số tiền 30 triệu đồng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/deo-cong-so-8-chup-anh-song-ao-2-thanh-nien-bi-phat-30-trieu-dong-n-316568.html

sống ảo chụp ảnh Mạng xã hội

Tin tức mới nhất