Đường 'Nhuệ' nhận tội đánh người ngay tại trụ sở công an

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường đã nhận tội trong phiên sơ thẩm ngày 18/8, liên quan đến vụ án "cố ý gây thương tích" hồi tháng 11/2014.

Theo Zing đưa tin, sáng nay (18/8), TAND TP. Thái Bình sẽ tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đường "Nhuệ" hầu tòa sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, truy tố vì có liên quan đến 3 vụ án hình sự.

Trong vụ án này, Đường "Nhuệ" được xác định đã hành hung anh Mai Thế Duy (32 tuổi) bị thương tích với mức độ thương tật 15%.

Tại phiên tòa, bị cáo Đường được 2 luật sư bào chữa. Khoảng 7h30, Đường "Nhuệ" được dẫn giải đến cửa phòng tòa án, chuẩn bị bắt đầu phiên tòa.

Đường Nhuệ nhận tội đánh người ngay tại trụ sở công an-1
Đường "Nhuệ" được áp giải từ xe thùng vào trong phòng xét xử. 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại khu vực tòa án thành phố, trời mưa to nhưng vẫn rất nhiều người dân đứng vây kín cổng để theo dõi phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Đường.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành dựng hàng rào chắn phân chia khu vực đảm bảo trật tự, tránh tình trạng người dân ồ ạt kéo vào ảnh hưởng phiên xét xử.

Đường Nhuệ nhận tội đánh người ngay tại trụ sở công an-2
Người dân Thái Bình đội mưa vây kín cổng tòa án để theo dõi vụ xét xử. Ảnh Tuổi Trẻ 

Trong khi làm thủ tục khai báo, Nguyễn Xuân Đường thừa nhận hành vi phạm tội khi đánh hai mẹ con bà Lý tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Vì vậy, tại phiên tòa, Đường "Nhuệ" đề nghị khi tranh luận hắn sẽ tự bào chữa, 2 luật sư không cần tham gia đỡ mất thời gian của HĐXX.

Đường Nhuệ nhận tội đánh người ngay tại trụ sở công an-3
Bị cáo Nguyễn Xuân Đường trong phiên xét xử

Theo nội dung cáo trạng, nguồn gốc sự việc bắt đầu từ năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Giang (40 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đưa cho bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) 310 triệu đồng nhờ xin việc cho cháu.

Tuy nhiên sau nhiều tháng không có kết quả, bà Giang qua người quen tìm đến nhờ Đường "Nhuệ" đến gặp bà Lý giải quyết công việc.

Khoảng 8h ngày 18/11/2014, bị cáo Đường tìm đến trụ sở Công an phường Trần Lãm gặp bà Đinh Thị Lý, tại đây giữa 2 người xảy ra cãi vã, Đường "Nhuệ" dùng tay quàng qua cổ bà Lý. Lúc này, con trai bà Lý là anh Mai Duy Thế chạy lại can ngăn nhưng bị Đường "Nhuệ" dùng tay đánh mạnh vào mặt.

Theo kết quả giám định lúc đó, bà Lý không bị thương tích còn anh Duy bị gãy xương hàm dưới, tỷ lệ tổn thương cơ thể 15%.

Đến ngày 5/1/2015, Công an TP. Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Đường không thừa nhận đánh anh Duy. Đồng thời, 2 nhân chứng trong vụ án (bao gồm cả bà Giang) cũng đều khai không có ai đánh con trai bà Lý. Cơ quan điều tra buộc tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra.

Mới đây, Công an TP. Thái Bình quyết định lật lại vụ án. Trong biên bản ghi lời khai và tự khai trong các ngày 14, 27/4/2020 và ngày 15, 26/5/2020, bà Giang đã thay đổi lời khai xác định Nguyễn Xuân Đường đánh anh Duy (con bà Lý), thừa nhận trước đây vì ở nơi khác đến, ở một mình nên sợ bị trả thù nên không dám khai sự thật.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/duong-nhue-thua-nhan-danh-nguoi-ngay-tai-tru-so-cong-an-n-232717.html

Đường Nhuệ côn đồ đánh người

Tin tức mới nhất