Ghen tuông cầm dao chém chết vợ, truy sát 4 người

Vì ghen tuông, người chồng đã cầm dao chém chết vợ và truy sát 4 người trong gia đình bị trọng thương.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 24/9 tại nhà bà Võ Thị Gái (44 tuổi, ngụ ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, thị xã Long Khánh, Đồng Nai). Nạn nhân tử vong là bà Võ Thị Liễu (40 tuổi, em bà Gái).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chồng bà Liễu là ông Đin (ngụ TP.Biên Hòa) về nhà chị Gái để thăm vợ. Tại đây, ông phát hiện “tình địch” là ông Lê Văn Hoàng (41 tuổi) đang ngủ trong phòng. Nghi ngờ vợ mình có tình cảm với Hoàng nên ông Đin đã dùng dao xông vào chém vợ cùng “tình địch”.

Những người bị thương trong vụ cuồng sát cấp đang cứu trong bệnh viện Long Khánh.

Hoảng hốt, bà Liễu chạy vào buồng tắm trốn nhưng ông Đin đuổi theo chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hung thủ còn chém bà Gái cùng chồng bà là ông Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi ngụ TP.HCM, bạn bà Gái). Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù được chuyển đến viện kịp thời nhưng đến khoảng 10h cùng ngày, do vết chém quá nặng, bà Liễu đã tử vong. Những người còn lại vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo tìm hiểu, bà Liễu có 2 người con sống tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Gần đây, vợ chồng bà hay xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Ngày hôm trước, bà Liễu xuống nhà chị gái chơi và ngủ lại. Đến sáng 24/9, ông Đin về nhà chị vợ, sau đó xảy ra vụ án kinh hoàng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất