Giải cứu con tin, trưởng công an phường bị đâm trúng cổ

Nghi phạm khống chế con tin yêu cầu Trưởng công an phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) lái xe đưa anh ta về Ninh Bình. Dọc đường, nghi phạm rút dao đâm trúng cổ vị thiếu tá.



Sáng 27/11, theo trao đổi, đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng công an quận Đống Đa (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm cầm dao khống chế con tin, đâm trọng thương Trưởng công an phường Phương Mai.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được cho là đã tấn công cảnh sát tên Phạm Thế Loát (quê Ninh Bình).

 


Khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai - nơi nghi phạm khống chế con tin. Ảnh: CTV.  


Rạng sáng cùng ngày, bảo vệ bệnh viện Bạch Mai phát hiện Loát khống chế một nữ bệnh nhân tại khoa Tiêu hóa. Nhận tin báo, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai cùng cấp dưới đã có mặt thuyết phục nghi phạm bỏ hung khí.

Sau khi dọa giết con tin, nghi phạm đưa người phụ nữ đi loanh quanh trong bệnh viện, yêu cầu ông Sơn lái xe đưa anh ta và vợ (là bệnh nhân điều trị tại khoa Tiêu hóa) về quê.

Đến khu vực Pháp Vân, nghi phạm đuổi con tin xuống xe, rồi cầm dao đâm vào cổ ông Sơn. Vị trưởng công an phường đã chống trả, cùng đồng đội di chuyển phía sau khống chế Loát.

Đại tá Phương cho biết thương tích của Trưởng công an phường Phương Mai không nguy hiểm đến tính mạng. Vị cán bộ này đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an quận Đống Đa cùng Phòng cảnh sát hình sự đang làm rõ vụ việc.


Theo Zing


khống chế con tin đâm chém con tin

Tin tức mới nhất