Hà Nội: Cháy nhà tập thể ở Giảng Võ, 1 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói

Vụ cháy kèm theo khói lớn xảy ra tại căn nhà C6 ở khu tập thể Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội). Trong lúc dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát chữa cháy đã bị ngạt khói.

Khoảng 10h ngày 24/2, nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện ngọn lửa bốc ra từ căn nhà 107- C6 tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Chỉ vài phút sau, ngọn lửa bùng lên bốc cháy dữ dội và lan ra xung quanh. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cứu hỏa đã điều động người đến để dập tắt đám cháy

Hà Nội: Cháy nhà tập thể ở Giảng Võ, 1 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói - Ảnh 1.

 Căn nhà nơi xảy ra đám cháy

Hà Nội: Cháy nhà tập thể ở Giảng Võ, 1 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói - Ảnh 2.

 Khói lớn khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong quá trình chữa cháy

Hà Nội: Cháy nhà tập thể ở Giảng Võ, 1 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói - Ảnh 3.

 1 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt. Ảnh: Otofun

Đến khoảng 11h, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn bốc ra từ bên trong nhà. Trong lúc chữa cháy, do khói lớn  nên 1 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói và được người dân tiến hành sơ cứu. 

Hà Nội: Cháy nhà tập thể ở Giảng Võ, 1 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói - Ảnh 4.

 Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi sau đám cháy

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị cháy xém được chở ra bên ngoài. Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện. Theo quan sát của tại hiện trường, căn nhà trên là tầng 1 của khu tập thể đã cũ và được cơi nới thêm một tầng ở phía trên. Cửa chính bị khóa không mở được nên lực lượng cứu hộ phải phá cửa nhỏ vào trong. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo kênh 14/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất