Hàn Quốc: Siêu đám cưới của 3000 cặp đôi

Sáng 20/2, Giáo hội Thống nhất do cố mục sư Sun Myung Moon đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 3000 cặp đôi tại Hàn Quốc.

Khoảng 3000 cặp vợ chồng đến từ 62 quốc gia trên thế giới đã đồng loạt tề tựu về Hàn Quốc để tổ chức đám cưới tập thể do Giáo hội Thống nhất tổ chức. Ngoài ra, còn có 12000 cặp vợ chồng khác trên toàn thế giới tham gia vào lễ cưới qua Internet.

Giáo hội Thống nhất do cố mục sư Sun Myung Moon sáng lập. Ông Moon qua đời năm 2012 ở tuổi 92. Từ những năm 1960, ông đã chủ trình nhiều đám cưới tập thể tương tự. Lễ cưới tập thể lần này do vợ ông Moon, bà Han Hak-ja Moon chủ trì dưới sự chứng kiến của 22000 giáo dân và quan khách tại Trung tâm Hòa Bình thế giới CheongShim tại Gapyeong, phía đông bắc thủ đô Seoul.



Khoảng 3000 cặp đôi đã có mặt để tổ chức đám cưới chung.
 
Một trong số hàng trăm nghìn khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi.


Đám cưới do Giáo hội Thống nhất tại Hàn Quốc đứng ra tổ chức.

Trong số 3000 cặp đôi, có khoảng 1000 đôi tổ chức đám cưới lần đầu và khoảng 2000 cặp đôi đã kết hôn nhưng vẫn muốn làm mới lời thề nguyện trước chúa trước khi gia nhập Giáo hội.

“Chúng tôi đã đính hôn hơn một năm nay nhưng đang sống xa nhau. Đây là một dịp tốt để chúng tôi quay lại với nhau.” – Hyo-joo Song, đến từ Anh , vừa kết hôn với người Nhật Bản tại đám cưới này. “Chúng tôi hạnh phúc khi được kết hôn cùng với nhiều người khác.”


Bà Han Hak-ja, vợ của cố mục sư Sun Myung Moon, người sáng lập Giáo hội,
chủ trì buổi lễ.


Một cặp đôi hồi hộp trước giờ bắt đầu lễ cưới.


Đám cưới đã được ông Moon và vợ (trên màn hình) tổ chức từ năm 1960.


Có nhiều cặp đôi mới cưới nhưng cũng có nhiều vợ chồng đã kết hôn nhưng vẫn
muốn làm lễ lại.


Các cô dâu xếp hàng đi vệ sinh trong giờ nghỉ giữa đám cưới kéo dài 3 tiếng.


Nhiều chú rể cũng gặp “sự cố” tương tư.


Theo Afamily/Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất