Harper Beckham được bình chọn là nhóc tì có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực thời trang

Công chúa nhà Beckham vừa dẫn đầu trong cuộc khảo sát những nhóc tì có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực thời trang do 2.000 vị phụ huynh bầu chọn.

Không hổ danh là con gái cưng của một trong những NTK kiêm fashion icon đình đám nhất thế giới Victoria Beckham, cô bé Harper Seven Beckham vừa được bình chọn là "Nhóc tì nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực thời trang".

Cô bé Harper vừa giành ngôi đầu bảng trong cuộc bầu chọn những nhóc tì sành điệu nhất.

Trong cuộc khảo sát với sự tham gia của 2.000 vị phụ huynh có con dưới 12 tuổi được thực hiện bởi công ty marketing uy tín Rakuten, Harper đã "vượt mặt" cả hai người anh trai Romeo và Cruz Beckham lẫn "hoàng tử bé" George để trở thành nhóc tì có gout thời trang được các bậc làm cha mẹ "kết" nhất. Theo đó, trong nhiều nhóc tì nổi tiếng, các vị phụ huynh thích style của Harper nhất và muốn cho con mình diện đồ giống cô bé nhất.









Với phong cách thời trang sành điệu như thế này, không ngạc nhiên khi Harper được lòng các vị phụ huynh nhất.

Những nhân vật còn lại được xướng tên trong Top 5 của cuộc khảo sát này lần lượt là hoàng tử George, Romeo Beckham, công chúa Charlotte (em gái George) và Cruz Beckham.

Romeo Beckham, cậu thứ nhà Beckham đứng ở vị trí thứ 3. Romeo từng là gương mặt đại diện trong 2 chiến dịch quảng bá của thương hiệu đình đám Burberry.

Công chúa Charlotte, em gái của George giành vị trí thứ 4 trong cuộc khảo sát. Chiếc váy hoa mà Charlotte diện vào tháng 12 năm ngoái từng được các vị phụ huynh lùng sục để mua cho con mình, khiến cho cửa hàng sản xuất chiếc váy phải tức tốc bổ sung thêm hàng.

Cruz Beckham, cậu ba xinh trai với phong cách thời trang rất bụi bặm của nhà Beckham đứng ở vị trí thứ 5.

Kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy có hơn 25% vị phụ huynh cho biết đã từng mua một món đồ cho con mình sau khi thấy một nhóc tì nổi tiếng diện món đồ đó. Ngoài ra, họ cũng sắm đồ cho con theo gợi ý từ các blogger hay tài khoản Instagram nổi tiếng. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát còn tiết lộ một điều khá bất ngờ là con số trung bình mà các bậc phụ huynh chi ra để sắm sửa quần áo cho con là 567 bảng Anh ~ 18 triệu VNĐ một năm, lớn hơn cả số tiền mà họ bỏ ra để mua đồ cho chính mình (490 bảng Anh ~ 15 triệu VNĐ một năm).

Theo Kenh14/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao