Xe khách đi lễ chùa gặp nạn, 2 người tử vong: Hé lộ nguyên nhân

"Sau vụ tai nạn, tài xế bị thương nhẹ. Hiện công an đã tạm giữ hình sự tài xế này", đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc thông tin.

Liên quan đến vụ  xe khách chở hơn 20 người từ Thanh Hóa ra Nghệ An gặp tai nạn, tối 16/3, đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn T. (36 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là tài xế điều khiển chiếc xe gặp nạn. 

"Sau vụ tai nạn, tài xế bị thương nhẹ. Hiện công an đã tạm giữ hình sự tài xế này để phục vụ công tác điều tra", vị lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế T. không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ.

Hiện tại, công an đang tiếp tục lấy lời khai của tài xế, tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý vụ việc.

Xe khách đi lễ chùa gặp nạn, 2 người tử vong: Hé lộ nguyên nhân-1
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 16/3 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12. đi theo hướng Thanh Hóa vào Nghệ An. Khi đi đến địa điểm trên, xe tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng mang BKS 37V-0047, rơ moóc 37R-000.24 bị hỏng đỗ bên lề đường.

Cú đâm mạnh khiến đầu xe khách hư hỏng, nát bét, nhiều hành khách trên xe bị thương nặng, riêng anh Nguyễn Văn Minh (SN 1961, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân còn lại đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Trong số hơn 20 người được đưa đi cấp cứu, có 3 bệnh nhân bị thương nặng với tình trạng vỡ thận, vỡ gan, chảy máu ổ bụng ồ ạt.

Do vết thương quá nặng nên bệnh nhân Trần Thị Th. (SN 1961, trú TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. 

Xe khách đi lễ chùa gặp nạn, 2 người tử vong: Hé lộ nguyên nhân-2
Hơn 20 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau vụ tai nạn

Các hành khách đi trên xe cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc mọi người đang ngủ. Khi nghe tiếng động lớn, mọi người tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng hỗn loạn, kinh hoàng. Nhiều người la hét, máu me đầy người.

Chị Hồ Thị Chung (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), một trong số các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện kể lại: "Hành khách trên xe hầu hết quen biết nhau, đang trên đường từ Thanh Hóa vào Nghệ An đi lễ. Xe xuất phát từ Thanh Hóa khoảng 2h ngày 16/3. Thời điểm tai nạn, mọi người đang ngủ say".

Hiện những bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.


Clip ghi lại cận cảnh hiện trường vụ tai nạn

 

HT
Theo Vietnamnet


tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao