HLV Miura chê điều kiện tập luyện của ĐT Việt Nam

Buổi tập sáng 4/9 của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) diễn ra dưới cơn mưa nhỏ. Nhà cầm quân người Nhật bày tỏ sự không hài lòng khi chất lượng mặt sân không đảm bảo.

HLV Miura phát biểu sau buổi tập: “Mặt sân hôm nay không đáp ứng được tốt nhất yêu cầu của tôi cùng các cầu thủ. Vạch vôi bị mờ, trong khi mặt cỏ cũng gây ra khó khăn không nhỏ với việc thực hành kỹ năng chuyên môn”.

5_HLV_Miura_zing-f33fb
HLV Miura trả lời phỏng vấn sau buổi tập sáng 4/9 của ĐTVN.

Có thể hiểu được sự không hài lòng của nhà cầm quân người Nhật, khi quỹ thời gian chuẩn bị của ĐTVN cho trận gặp Đài Loan là khá hạn hẹp. Sau buổi tập duy nhất tại Hà Nội diễn ra sáng nay (4/9), thầy trò HLV Miura sẽ chỉ có thêm tối đa 3 buổi lắp ghép đội hình trên sân của đối phương.

HLV Miura đánh giá, Đài Loan là đối thủ không hề dễ chịu. Ông chia sẻ: “Theo thông tin tôi biết, vé xem trận đấu giữa Đài Loan và ĐTVN đã được bán hết. Họ được chơi trên sân nhà và rất quyết tâm vượt qua chúng tôi”.

Trong khi đó, mục tiêu của nhà cầm quân người Nhật là giành 3 điểm ngay trên sân khách. Vì vậy, ông đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực cao nhất từ mọi phía.

HLV Miura nói thêm về các quyết định triệu tập nhân sự của ông: “Tôi đã có ý định gọi Văn Thắng (cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội - PV). Nhưng với đợt tập trung ngắn ngày, sự xuất hiện đồng thời của 2 tân binh Đình Tùng, Văn Thắng có thể sẽ gây ra xáo trộn tới khâu chuẩn bị của ĐTVN”.

Chiến lược gia sinh năm 1963 không nhắc tới Công Phượng trong bất cứ phát biểu nào của ông.

Về phần mình, đội trưởng Công Vinh cho biết: “HLV Miura có cách lựa chọn nhân sự khác với các nhà cầm quân trước đây. Ông chắc chắn có sự tính toán sao cho phù hợp với yêu cầu chiến thuật. Với tư cách người chịu trách nhiệm lớn nhất về thành tích của ĐTVN, quyết định của HLV Miura cần được tôn trọng”.

Trong buổi tập, không ít lần HLV Miura thể heienj sự không hài lòng khi yêu cầu của ông 

6_HLV_Miura_zing-f33fb
Thỉnh thoảng trong buổi tập, HLV Miura thể hiện sự không hài lòng khi yêu cầu của ông không được các học trò làm tốt. 

Đồng quan điểm với nhà cầm quân người Nhật, Công Vinh cho rằng, trận đấu gặp Đài Loan có ý nghĩa rất quan trọng tới cơ hội đi tiếp của ĐTVN ở Vòng loại kép World Cup 2018 - Asian Cup 2019.

“Sau khi thua Thái Lan, chúng tôi xác định phải thắng Đài Loan để nắm trong tay lợi thế nhất định trước 2 cuộc đọ sức quan trọng với Thái Lan và Iraq trên sân nhà”, tiền đạo xứ Nghệ nói.

Với quỹ thời gian chuẩn bị hạn hẹp, trong khi các cầu thủ vừa trải qua những vòng đấu nước rút căng thẳng ở V.League, nguy cơ quá tải cũng được phóng viên đặt câu hỏi.

Tuy vậy, Công Vinh không lo ngại điều này: “HLV Miura đã điều chỉnh cường độ luyện tập phù hợp và giúp các cầu thủ có sự hưng phấn”.   
Ngày 5/9, ĐTVN sẽ di chuyển sang Đài Loan và tiếp tục tập luyện tại đây chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà diễn ra ngày 8/9.     

Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao