Katy Perry bị chỉ trích phân biệt chủng tộc tại AMA 2013

Bộ trang phục và phần trình diễn lấy cảm hứng từ hình ảnh geisha của Nhật Bản của cô ca sĩ người Mỹ bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Là người mở màn lễ trao giải âm nhạc Mỹ AMA lần thứ 41 vừa kết thúc cách đây ít giờ ở Los Angeles (Mỹ), Katy Perry đã đưa khán giả quay nửa vòng trái đất để đến với nước Nhật. Thể hiện Unconditionally, sân khấu của Katy Perry tràn ngập dấu ấn của đất nước mặt trời mọc, từ váy vóc, trang điểm, những chiếc quạt khổng lồ, hoa và ô rực rỡ cho tới dàn vũ công châu Á.

Ngay sau phần trình diễn của Katy Perry, mạng xã hội tràn ngập những lời bình luận chỉ trích cho rằng cô ca sĩ sinh năm 1984 phân biệt chủng tộc khi gắn một sân khấu đậm chất dân tộc vào một ca khúc không liên quan.

Unconditionally là ca khúc mà chính Katy Perry nhận xét là "lãng mạn, có thể đại diện cho bất kỳ loại tình yêu nào, là tình yêu của một người mẹ với đứa con đầu lòng, của những người bạn thân hay của bạn tình". Khi ra mắt Unconditionally, Katy Perry đã sử dụng tình yêu đồng giới để thể hiện cho ca khúc.






Sân khấu rực rỡ của Katy Perry.

Diễn ra tại nhà hát Nokia (Los Angeles, Mỹ), AMA 2013 là lễ trao giải lần thứ 41 của một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất nước Mỹ này.

Năm nay, Taylor Swift là cái tên được vang lên trên sân khấu nhiều lần nhất. Có 5 đề cử thì "công chúa nhạc đồng quê" đã chiến thắng tới 4. Đặc biệt, trong đó có giải thưởng cao nhất là Nghệ sĩ của năm. Đây là lần thứ 3, Taylor Swift có được vinh dự này.

Ngoài ra, Justin Timberlake cũng là cái tên nổi bật của AMA 2013 khi có được 3 giải ở các hạng mục Nam nghệ sĩ Pop/Rock yêu thích nhất, Nam nghệ sĩ Soul/R&B yêu thích nhất và Album Soul/R&B yêu thích nhất.

Bên cạnh Katy Perry, sân khấu AMA năm nay cũng rộn ràng, nhiều màu sắc với màn trình diễn đầy khiêu khích của Lady Gaga, Miley Cyrus thể hiện ca khúc Wrecking Ball với chú mèo máy hát nhép, J.Lo với phần tôn vinh nghệ sĩ salsa người Cuba Celia Cruz...

Hình ảnh và phần trình diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu AMA 2013:

Do What U Want - Lady Gaga & R. Kelly








Lady Gaga và R. Kelly với phần trình diễn ca khúc Do What U Want đầy khiêu khích.
Sân khấu được dựng như phòng bầu dục của Nhà trắng, R. Kelly là tổng thống và
Lady Gaga quyến rũ với tạo hình của Marilyn Monroe.



J.Lo với phần trình diễn tôn vinh nghệ sĩ quá cố Celia Cruz.










J.Lo biến đổi không ngừng trên sân khấu.


Wrecking Ball - Miley Cyrus




Miley Cyrus


Say Something - A Great Big World & Christina Aguilera




Say Something - A Great Big World & Christina Aguilera


Diamonds - Rihanna


Justin Timberlake






One Direction




Ke$ha & Pitbull






Imagine Dragons


Taylor Swift với 4 giải AMA 2013.


Justin Timberlake




Rihanna với 2 giải thưởng Nữ nghệ sĩ Soul/R&B yêu thích nhất và Biểu tượng 2013

Danh sách giải thưởng của AMA lần thứ 41

- Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift

- Nghệ sĩ mới của năm: Ariana Grande

- Đĩa đơn của năm: Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis & Wanz

- Nghệ sĩ nam Pop/Rock yêu thích nhất: Justin Timberlake

- Nghệ sĩ nữ Pop/Rock yêu thích nhất: Taylor Swift

- Nhóm nhạc Pop/Rock yêu thích nhất: One Direction

- Album Pop/Rock yêu thích nhất: Take Me Home - One Direction

- Nam nghệ sĩ country yêu thích nhất: Luke Bryan

- Nữ nghệ sĩ country yêu thích nhất: Taylor Swift

- Nhóm nhạc country yêu thích nhất: Lady Antebellum

- Album country yêu thích nhất: Red - Taylor Swift

- Nam nghệ sĩ Soul/R&B yêu thích nhất: Justin Timberlake

- Nữ nghệ sĩ Soul/R&B yêu thích nhất: Rihanna

- Album Soul/R&B yêu thích nhất: The 20/20 Experience - Justin Timberlake

- Nghệ sĩ Alternative Rock yêu thích nhất: Imagine Dragons

- Nghệ sĩ thể loại Adult Contemporary yêu thích nhất:Maroon 5

- Nghệ sĩ Latin yêu thích nhất: Marc Anthony

- Nghệ sĩ Electronic Dance Music yêu thích nhất: Avicii
- Nhạc phim hay nhất: Pitch Perfect

Theo Tri thức


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao