Kẻ giết 2 mẹ con trong biệt thự ở Vũng Tàu đối mặt án tử hình

Luật sư nhận định, với tội ác đã gây ra, hung thủ nhiều khả năng sẽ phải chịu mức án cao nhất theo quy định của pháp luật là tử hình.



Hung thủ Châu Minh Nhân.

Ngày 28/10, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP HCM) đã có cuộc trao đổi với phóng viên xoay quanh vụ án "Vợ con cán bộ huyện bị sát hại trong biệt thự" xảy ra ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trộm đột nhập vào nhà, khi bị phát hiện sẵn sàng giết hại gia chủ để tiếp tục lấy tài sản hoặc tẩu thoát. Các vụ án này hung thủ đều có một điểm  chung là ra tay man rợ, quyết liệt và hung hãn, côn đồ", luật sư Hải nêu quan điểm.

Ông Hải cho biết, trong vụ án này, qua hồ sơ ban đầu của công an có thể thấy, hung thủ Châu Minh Nhân (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) quyết ra tay đến cùng. Điều này thể hiện qua việc sau khi giết con trai chủ nhà, Nhân tiếp tục tìm cách phá két sắt để lấy tài sản. Bị chủ nhà là bà Nga phát hiện, sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, hung thủ còn dùng dây siết cổ đến chết.

Biệt thự xảy ra vụ án. Ảnh: Trường Nguyên.

Sau khi gây án, Nhân còn lấy nhiều tài sản trong nhà nạn nhân trước khi tẩu thoát. Với hành vi đã gây ra, luật sư Hải cho biết, việc cơ quan điều tra khởi tố anh ta về 2 tội Giết người và Cướp tài sản là phù hợp. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi của Nhân sẽ có các mức án sau:

Tội Giết người theo điểm a, điểm n, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự với tình tiết giết nhiều người và có tính chất côn đồ, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội Cướp tài sản: Hành vi của Nhân đã gây chết người, do đó nhiều khả năng sẽ bị áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 133 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 18 – 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Cũng phải nói thêm rằng, hành vi phạm tội của Nhân có thể áp dụng tình tiết tăng nặng "Cố tình thực hiện hành vi đến cùng", quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 48 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ còn phụ thuộc vào nhận định của tòa án", luật sư Hải nhận định.

Từ những phân tích nêu trên, vị luật sư cho biết, hình phạt cao nhất Nhân phải đối mặt là tử hình cho 2 tội danh. Ngoài ra, nếu mức án về 2 tội với Nhân là tù chung thân thì tổng hợp hình phạt là tù chung thân; nếu mức án với anh ta là tù có thời hạn thì tổng hình phạt không quá 30 năm tù.

Ngoài mức án hình sự, Nhân còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu – 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản quy định tại khoản 5 Điều 133 BLHS.

 

Theo Trí Thức Trẻ


hung thủ giết hai mẹ con tử hình

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao