Kẻ thảm sát cả nhà: Từng chém vợ 1 lần, vừa ra tù 10 ngày

Trước khi chém chết bố mẹ và em gái ruột, Trần Văn Hiếu từng đi tù 6 năm vì chém vợ, vừa mãn hạn trở về ngày 13/10 vừa qua.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát thông báo khẩn truy tìm đối tượng trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vào ngày 22/10.

Nghi phạm được xác định là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh). Nạn nhân trong vụ án là Trần Đình L. (SN 1949, là bố của Hiếu), bà Bùi Thị Th. (SN 1949, mẹ Hiếu) và em gái tên Trần Thị Th. (SN 1976).

Công an địa phương cho biết, sau khi gây án, Hiếu sử dụng xe mô tô Dream, màu nâu BKS 98H5 - 2868 để bỏ trốn.

Kẻ thảm sát cả nhà: Từng chém vợ 1 lần, vừa ra tù 10 ngày-1
Chân dung nghi can và hiện trường vụ án

Vụ xảy ra vào lúc 13h00 chiều nay tại nhà ông L. Sau khi nhận tin báo của người dân khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 3 người tử vong tại sân nhà.

Ông Ngô Đức Khánh, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết, Hiếu là người gốc ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh. Hiếu lấy vợ ở xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) và đăng ký hộ khẩu tại đây.

"Cách đây 6 năm, vợ chồng Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xung đột, Hiếu đã chém vợ, gây thương tích và sau đó nhận án phạt tù 6 năm", ông Khánh chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

Theo ông Khánh, nghi can vừa mãn hạn tù vào ngày 13/10 vừa rồi. Sau khi về nhà bố mẹ đẻ thì xảy ra án mạng. "Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi can này", ông Khánh với Trí Thức Trẻ.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng Trần Văn Hiếu, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913.258.127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Trường hợp biết thông tin của Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/ke-tham-sat-gia-dinh-roi-bo-tron-tung-di-tu-vi-chem-vo-vua-man-han-10-ngay-n-282252.html

thảm sát tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao