Trốn truy nã 13 năm về tội giết người, lại chém gục bạn gái trong nhà nghỉ

Sau 13 năm lẩn trốn về tội "Giết người", Nguyễn Văn Đồng lại gây án, chém bạn gái trong nhà nghỉ tại tỉnh Ninh Bình.

Khoảng 18h ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của Công an huyện Kim Sơn về việc khoảng 16h cùng ngày, tại nhà nghỉ Chiều Tín, phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn xảy ra vụ trọng án tại phòng lễ tân của nhà nghỉ.

Vào thời điểm này, một người đàn ông đã chạy xuống phòng bếp nhà nghỉ lấy con dao (dạng dao bài), sau đó gây thương tích nặng cho người phụ nữ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, TP Hà Nội với nhiều vết thương trên người.

Trốn truy nã 13 năm về tội giết người, lại chém gục bạn gái trong nhà nghỉ-1
Đối tượng Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đối tượng gây án rất manh động rồi bỏ trốn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết liên quan đến vụ án.

Đồng thời triển khai lực lượng rà soát hệ thống camera an ninh, tìm nhân chứng dọc hai bên đường theo hướng tẩu thoát của đối tượng. Quá trình điều tra gặp khó khăn khi xác minh đôi nam nữ đến thuê nhà nghỉ trên đều khai báo không đúng về tên, tuổi, địa chỉ với chủ nhà nghỉ. Cả hai người này thuê nhà nghỉ Chiều Tín từ ngày 15/7, đến khi xảy ra vụ án.

Một mặt tích cực điều tra vụ án, mặt khác các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức chặn chốt tại các khu vực giáp ranh các huyện trong tỉnh và tỉnh Thanh Hóa, Nam Định.

Sau gần 8 giờ quyết liệt xác minh, truy bắt, khoảng 1h30’ ngày 7/8, tổ công tác đã bắt được đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, thuộc xóm Kim Đài, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, cách hiện trường gây án khoảng 5km.

Ngay trong đêm, đối tượng được di lý về trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai. Bước đầu, đối tượng khai tên là Lâm Phong, khi 5 tuổi được mẹ đưa sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi Phong 13 tuổi thì mẹ mất.

Đầu tháng 5, Phong bị Công an Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly COVID-19 tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Quá trình cách ly, Phong quen và yêu chị Lê Huỳnh Anh Đào (SN 1990), trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (nạn nhân bị đối tượng đâm tại nhà nghỉ Chiều Tín).

Với kinh nghiệm nhiều năm điều tra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng tá Tống Như Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nghi vấn lời khai của đối tượng là giả mạo. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng lấy dấu đường vân, rà soát hàng trăm đối tượng truy nã trên địa bàn các tỉnh lân cận.

Sau 10 giờ kiên trì đấu tranh, đối tượng đã khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983), trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã theo Quyết định truy nã số 11, năm 2008 về tội “Giết người”.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đồng về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, do mẫu thuẫn về tiền nong với bạn gái, Đồng đã dùng dao chém nạn nhân. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Đồng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công An Nhân Dân

Xem link gốc Ẩn link gốc https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tron-truy-na-13-nam-ve-toi-giet-nguoi-lai-chem-guc-ban-gai-trong-nha-nghi-i623379/?fbclid=IwAR1lbfeHAxKfKPqf1-20lbNIvaXkoia0HIpHFmKSnYHdm0CoUSWNn7XfMz4

vụ án nhà nghỉ Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao