Khán giả Nhật quay lưng lại với phim Hàn

(2Sao) - Phim truyền hình Hàn ngày càng giảm sức hút đối với khán giả Nhật Bản.

Theo báo chí xứ sở hoa Anh đào, đài truyền hình Nhật Bản NHK kể từ giờ sẽ không phát sóng phim truyền hình Hàn nữa. Đài này bắt đầu trình chiếu phim Hàn từ tháng 4/2003 với bộ phim Bản tình ca mùa đông. Thế nhưng, sau khi bộ phim cổ trang Hoàng hậu Ki kết thúc, NHK quyết định sẽ ngừng phát sóng phim Hàn.


Một chuyên gia trong ngành giải trí Nhật phân tích hạn chế của phim truyền hình Hàn: "Khán giả Nhật bắt đầu cảm thấy những bộ phim Hàn phát sóng tại Nhật gần đây thiếu tình yêu nồng cháy, đáng nhớ như trong Bản tình ca mùa đông."


Một chuyên gia khác nhận xét: "Tất nhiên các diễn viên trẻ Hàn Quốc rất nổi tiếng, tuy nhiên họ không gây tiếng vang với các fan lớn tuổi ở Nhật. Tôi không nghĩ có nhiều thần tượng hay diễn viên trẻ Hàn có thể tiếp nối thành công "Bốn vị thần của làn sóng Hallyu" là Bae Yong Joon, Lee Byung Hun, Won Bin và Jang Dong Gun".

Trước đó, đài Fuji TV của Nhật Bản cũng bị chỉ trích khi phát sóng quá nhiều phim truyền hình Hàn.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất