Tết Nguyên Đán - Xuân Mậu Tuất 2018

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc

Để chuẩn bị cho Tết nguyên đán, nhiều địa điểm tại Trung Quốc đã trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị đón người dân và du khách tới du xuân.

Còn hơn một tuần nữa mới đến năm Mậu Tuất 2018, nhưng không khí Tết dường như đã gõ cửa từng nhà, từng con phố. Nếu như ở Việt Nam, trong những ngày này, những cành mai, cành đào, cây quất,… đã được bày bán khắp các con đường thì ở Trung Quốc, không khí Tết cũng rộn ràng nơi nơi.

Để chuẩn bị đón chào năm mới, một số tỉnh tại Trung Quốc đã tổ chức lễ hội đèn lồng nhằm phục vụ người dân tới du xuân. Các cửa hàng cũng được trang trí bằng sắc đỏ của đèn lồng, thổi không khí Tết tới từng con phố.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-1
Lễ hội đèn lồng ở tỉnh Hà Nam được mở cửa vào 5/2, đón du khách thập phương tới ghé thăm.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-2
Tại đây có hơn 150 chiếc đèn lồng lớn nhỏ, đủ màu sắc, hình dáng như thiên nga, con voi, con rồng,…

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-3
Một chiếc đèn lồng khổng lồ với sự kết hợp giữa đài hoa sen và 6 con voi xung quanh.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-4
Con đường dẫn vào sảnh chính cũng được trang trí bằng sắc đỏ rực rỡ.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-5
Một chiếc đèn lồng hình khuôn mặt được đặt cạnh lối vào khu vực chính.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-6
Khi tới đây, những đứa trẻ thường được bố mẹ cho mặc trang phục truyền thống và chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp mỗi dịp Tết đến xuân về.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-7
Hai cô bé hí hửng, vui vẻ vì được bố mẹ chụp ảnh khi tới tham gia lễ hội đèn lồng.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-8
Những chiếc đèn lồng khổng lồ, đầy màu sắc rực rỡ tại Lễ hội đèn lồng Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Lễ hội được tổ chức hàng năm tại Tang Paradise, một công viên có kiến trúc và bối cảnh lịch sử từ triều đại nhà Đường.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-9
Lễ hội đã mở cửa từ 27/1 với hơn 100 chiếc đèn lồng lớn nhỏ, đủ màu sắc và hình dạng.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-10
Những chiếc đèn hình con thuyền lung linh, đủ màu sắc.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-11
Những chiếc đèn lồng hình hoa sen sống động như thật.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-12
Ngoài không gian lễ hội, người dân ở khắp nơi trên đất nước tỷ dân đều đổ xô đi sắm tết. Người dân tại Vũ Hán, Trung Quốc đi mua sắm, chuẩn bị cho Tết nguyên đán năm 2018.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-13
Trên những con phố, nhiều cửa hàng đã trang trí bằng đèn lồng đỏ.

Không chỉ ở Việt Nam, không khí Tết Nguyên đán cũng đã tràn ngập đường phố Trung Quốc-14
Một người đàn ông đang chọn một số đồ vật để trang trí cho ngôi nhà của mình trong dịp Tết nguyên đán.
 


Theo Saostar


Tết Mậu Tuất 2018 Trung Quốc

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Tết Nguyên Đán - Xuân Mậu Tuất 2018