Khung cảnh tan hoang ở Bát Xát sau trận lũ kinh hoàng

Cơn lũ sáng 5/8 quét qua huyện Bát Xát (Lào Cai) đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ gây thiệt hại về người mà còn nhà cửa, hoa màu của bà con bị tàn phá.

Sau trận lũ lớn, nhiều tuyến đường giao thông ở Bát Xát bị hư hỏng nặng nề.

Cơn lũ vừa qua quét toàn bộ nhà máy thủy điện Ngòi San.

Khung cảnh tan hoang bên trong Nhà máy thủy điện Ngòi San.

Các trang thiết bị bên trong nhà máy cũng hư hỏng nặng.

Ước tính thiệt hại của nhà máy này lên đến nhiều tỷ đồng.

Toàn bộ điện ở xã Phìn Ngan bị mất hoàn toàn khiến cuộc sống của bà con gặp khó khăn.

Nhiều cây cột điện gãy đổ, nằm sõng soài dưới bùn đất.

Cầu treo nối thôn Sủng Hoảng tới trung tâm xã Phìn Ngan bị cuốn trôi.

Tại xã Quang Kim, người dân đang khắc phục hậu quả mưa lũ để lại.

Vào sáng ngày 6/8, lực lượng chức năng cùng bà con nhân dân lắp tạm hai cây cầu tre để tiếp tế thuận lợi lương thực cho nhân dân thôn Sủng Hoảng, xã Phìn Ngan.

Sau nhiều ngày bị cô lập, bà con nhân dân thôn Sủng Hoảng, xã Phìn Ngan đã được tiếp tế lương thực.

Nhiều cá nhân, tổ chức trong tỉnh Lào Cai tận tay vận chuyển thực phẩm cho nhân dân thôn Sủng Hoảng, xã Phìn Ngan.

Lực lượng chức năng chuyển hàng hóa cho nhân dân thôn Sủng Hoảng,
 xã Phìn Ngan phải dùng ròng rọc.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai nỗ lực tìm kiếm
các nạn nhân còn mất tích ở Lào Cai.

Một chiến sĩ đang tìm dọc bên bờ sông Ngòi San.

Đã có 3 nạn nhân mất tích dọc hai suối Ngòi San này.

Dù cánh đồng xã Quang Kim, Bát Xát ngập sâu bùn đất,
những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa.

Nhiều tuyến đường ở xã Quang Kim, Bát Xát vẫn bị ngập bùn sâu,
bà con đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao