Loạt Hoa hậu bị dư luận 'ném đá' vì xấu

(2Sao) - Không ít Hoa hậu ngay sau khi đăng quang đã bị dư luận chê bai vì có nhiều điểm xấu.





Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015 diễn ra tại Tokyo đã vinh danh người đẹp Ayano Yamada.
Cô gái 24 tuổi bị "ném đá" không tiếc lời về hàm răng khấp khểnh và ố vàng.



Lang Chấn Nam 20 tuổi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2015
 diễn ra ở Bắc Kinh. Nhưng, nhan sắc cô không được đánh giá cao. Nhiều ý kiến
cho rằng, gương mặt cô bành, cằm vuông, thiếu sự mềm mại, quyến rũ
của một nữ hoàng sắc đẹp.




Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2015 - Thái Mỹ Đình 22 tuổi ngay sau khi đăng
quang đã bị nhiều người chê bai nhan sắc. Ngoài gương mặt không có khí
 chất của một Hoa hậu, cô còn có làn da đen nhẻm và thân hình với vòng hai sồ sề.








Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 Rira Hongo từng trở thành đề tài bàn tán của cư
dân mạng vì quá xấu. Hầu hết mọi người đều không thể tin với diện mạo như vậy,
cô có thể đăng quang.







Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2015 Nakagawa Arisa có gương mặt mờ nhạt,
nụ cười hở lợi.



Hoa hậu Hàn Quốc 2015 - Lee Min Ji bị truyền thông châu Á "tố" già và gương
mặt cứng đơ. Ở tuổi 24, cô trông còn kém sắc hơn cả giám khảo là
“Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae 44 tuổi.





Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc 2014 Song Hwa Young bị cho là "phiên bản lỗi"
của nữ diễn viên Park Shin Hye. Gương mặt Song Hwa Young thiếu tự nhiên,
hai gò má cao, đôi mắt nhỏ.





Hoa hậu Hàn Quốc 2008 Seon Na Ri bị cho là xấu nhất trong lịch sử các cuộc thi
sắc đẹp của nước này. Khi đăng quang ở tuổi 22, cô trông già và gương mặt
có nét rất nam tính.

P.V
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất