Mâu thuẫn gia đình, cha đâm chết con gái

Chỉ vì mâu thuẫn nội bộ, trong cơn nóng giận, người cha đã dùng dao tước đi mạng sống của chính con gái ruột của mình.

Vụ án gây xôn xao dư luận trong nhân dân bởi vụ án đặc biệt nghiệm trọng này.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng
Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Khoảng 14h ngày 31-7, ông Nguyễn Thạch là cán bộ hưu trí Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, SN 1946, ngụ KTT Chi cục Kiểm lâm, đường Hùng Vương, khóm 4, phường 5, Tp. Cà Mau tổ chức tiệc nhậu ngay tại nhà.

Sau tiệc nhậu kết thúc, đến 20h cùng ngày, bà Trần Thị Đề (vợ ông Thạch) và Nguyễn Khánh Lê (con gái ông Thạch), SN 1981, hiện là giáo viên trường THCS phường 4, Tp. Cà Mau phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, ông Thạch đã dùng dao đâm thẳng vào ngực phải của Lê gây thương tích nặng và đã tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo Công lý

Tin tức mới nhất