Ngăn chặn kế hoạch giết 7 người của kẻ có nhiều tiền án

Phong (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) mang theo súng định sang Campuchia tìm giết 7 người thì bị cảnh sát bắt giữ tại bến xe.

Ngày 29/7, Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đang điều tra giai đoạn 2, truy xét các băng nhóm Trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ.

Trong giai đoạn 1, Ban chuyên án đã bắt 7 băng nhóm, khởi tố 44 bị can. Các băng nhóm này khai đã gây ra 126 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn An Giang và các tỉnh, thành miền Tây.

Cảnh sát thu hồi 46 xe máy, 1 súng ngắn, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.


Đoản tự chế dùng để trộm xe máy. Ảnh: M.A.

“Thời gian qua, trộm cắp xe máy trên địa bàn diễn ra phức tạp, tội phạm hoạt động rất táo bạo, liều lĩnh”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nói.

Xe máy trộm cắp được các nghi phạm đưa bằng đường tiểu ngạch, đường mòn trên tuyến biên giới An Giang sang Campuchia tiêu thụ.  

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án đã phát hiện, ngăn chặn âm mưu sử dụng súng dự giết người hàng loạt ở Campuchia, do Phạm Thanh Phong (28 tuổi, tức Phong sói, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thực hiện.

Cảnh sát cho biết Phong nghiện ma tuý, sống bất cần đời và có nhiều tiền án. Năm 2017, Phong cùng vợ cầm đầu băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy.

Trong thời gian hoạt động phạm tội, Phong liên kết với nhiều băng nhóm khác và một sĩ quan quân đội tại Campuchia hình thành đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp xuyên quốc gia.


Khẩu súng được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: M.A.

Trong 7 băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy bị triệt phá, có băng nhóm do sĩ quan quân đội Campuchia kể trên cầm đầu.

Người này cho rằng đường dây tiêu thụ tài sản bị triệt phá là có sự cung cấp thông tin của một hạ sĩ quan, công tác chung đơn vị. Nam sĩ quan này dự tính thuê người giết hạ sĩ quan với giá 3.000 USD.

Phong đồng ý với sĩ quan này sẽ sang Campuchia giết người rồi theo đường ruộng trốn về Việt Nam. Phong cho biết đã mua khẩu súng ngắn cùng 9 viên đạn.

Phong bắn thử 2 viên, còn lại 7 viên và dự tính sẽ tìm giết tất cả 7 người trong gia đình của viên hạ sĩ quan.


Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.A.

Phong đang tìm cách sang Campuchia thực hiện vụ giết người thì bị lực lượng công an mật phục, bắt giữ tại bến xe ở TP Long Xuyên”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nói.

Khám xét trong người nghi can, cảnh sát thu giữ khẩu súng cùng 7 viên đạn, nhiều khoá tự chế dùng trộm cắp xe máy.

Quá trình điều tra, Phong khai nhận cùng với sĩ quan quân đội Campuchia bàn bạc và sẽ tìm giết hết 7 người trong gia đình nạn nhân nhưng chưa kịp thực hiện.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Phong về tội Mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trộm cắp, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Tổng cục Cảnh sát, đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Đối ngoại (Bộ Công an) liên hệ với cơ quan chức năng Campuchia cung cấp thông tin, điều tra làm rõ.


Bến xe Hùng Cường (chấm đỏ), nơi cảnh sát bắt giữ Phong, thu giữ khẩu súng. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


Giết Người

Tin tức mới nhất