Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội rét nhất từ đầu đông

Nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp dưới 12 độ C khiến nhiều người lao động phải đốt lửa để sưởi ấm.

Đêm 26/12, không khí lạnh tràn về Hà Nội kèm theo gió rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C. Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu khiến cảm giác rét buốt càng trở nên rõ rệt hơn.

2sao.vn | Photobook

Nhóm công nhân vệ sinh môi trường trên phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đốt lửa để xua tan cái lạnh trong lúc đợi xe rác về thu gom.

2sao.vn | Photobook

Sáng sớm 27/12, người dân đi làm qua cầu Long Biên vào buổi sáng phải mặc áo khoác dày.

2sao.vn | Photobook

Dù đã giữa mùa đông, nhiều người chưa kịp thích nghi và làm quen do trước đó thời tiết vẫn khá ấm áp.

2sao.vn | Photobook

Nhiều người đi xe máy mặc thêm áo mưa tránh rét, dù trời khô ráo.

2sao.vn | Photobook

Xung quanh hồ Gươm vắng người tập thể dục hơn ngày thường, nhiệt độ ngoài trời lúc 6h sáng chỉ khoảng hơn 10 độ C.

2sao.vn | Photobook

Người dân ra đường tập thể dục trong buổi sáng phải mặc thêm áo khoác dày, áo gió để tránh rét.

2sao.vn | Photobook

Chó, mèo theo chủ nhân ra đường buổi sáng cũng được mặc thêm áo.

2sao.vn | Photobook

Bất chấp thời tiết lạnh nhất kể từ đầu năm, nhiều thành viên CLB bơi lội sông Hồng vẫn duy trì thói quen bơi lội hàng ngày.

2sao.vn | Photobook

Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi 4-7 độ C. Vùng núi cao có nơi xuống 0 độ C, mưa tuyết và băng giá có thể xảy ra. Tại Hà Nội, ngày 27/12 là thời điểm rét nhất trong đợt này khi mức nhiệt ban đêm có thể xuống 11 độ C.

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nguoi-dan-dot-lua-suoi-am-khi-ha-noi-ret-nhat-tu-dau-dong-post1285841.html

rét đậm Hà Nội