Người dân sơ tán vì kho phế liệu cháy ngùn ngụt nhiều giờ

Lửa bùng phát rồi cháy dữ dội khiến lực lượng chức năng Bình Dương phải điều động hàng chục lính cứu hỏa đến chế ngự. Người dân sống gần điểm xảy ra hỏa hoạn phải sơ tán.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 12h30 ngày 21/2 tại kho chứa phế liệu thuộc khu phố Ngãi Thắng (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Người dân sơ tán vì kho phế liệu cháy ngùn ngụt nhiều giờ
Đám cháy tỏa khói đen mù mịt. Ảnh: N.A.


Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, ngọn lửa bùng phát tại khu vực chứa phế phẩm lốp xe cao su sau đó bao trùm toàn bộ kho chứa rộng 1.000 m2. Người dân địa phương dùng bình cứu hỏa mini và phun nước chữa cháy nhưng bất thành.

Thời điểm cháy trời nắng to, gió mạnh nên lửa cháy lan về phía khu dân cư khiến cư dân địa phương phải sơ tán người và tài sản.

Người dân sơ tán vì kho phế liệu cháy ngùn ngụt nhiều giờ
Đến 15h30, ngọn lửa vẫn chưa được chế ngự. Ảnh: N.A.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Người dân và công nhân của công ty giày Thái Bình gần đó cũng phối hợp cảnh sát PCCC Bình Dương dập lửa.  

Đến 15h30 cùng ngày, lửa vẫn cháy dữ dội nên lực lượng chức năng tiếp tục phun vòi rồng, tìm cách chế ngự.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao