Người nước ngoài ở Bình Thuận trồng hơn 400 cây cần sa trong nhà

Số lượng cần sa tổ công tác thu giữ là 476 cây, trong đó cây cao nhất khoảng 2m, cây thấp nhất khoảng 20cm.

Thông tin Đội Cảnh sát Phòng chống ma túy - Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, trưa ngày 7/4 vừa qua, đơn vị phối hợp cùng Công an xã Thiện Nghiệp bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính hộ gia đình bà Hoàng Mỹ Hạnh (trú tại thôn Thiệu Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết). 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Glen Jeffrey Evans (SN 1967, quốc tịch Canada, chồng bà Hạnh) đang trồng trái phép cây cần sa tại vườn nhà. 

Người nước ngoài ở Bình Thuận trồng hơn 400 cây cần sa trong nhà-1
Cây cần sa được thu giữ tại hiện trường

Số lượng cây cần sa tổ công tác thu giữ được là 476 cây, trong đó cây cao nhất khoảng 2m, cây thấp nhất khoảng 20cm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 gói nylon bên trong chứa chất dẻo màu đen tại phòng ngủ của vợ chồng bà Hạnh. 

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Glen Jeffrey Evans khai nhận trồng cần sa với lí do để trị bệnh. Đồng thời, ông Glen Jeffrey Evans cũng đưa ra một giấy phép của ngành chức năng ở Canada với nội dung cho phép ông trồng không quá 25 cây cần sa với mục đích trị bệnh.

Tuy nhiên, tại Việt Nam. giấy phép này không có giá trị pháp lý. Hiện tại, Công an TP. Phan Thiết đã tịch thu toàn bộ số cần sa trên để xử lý theo quy định.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/nguoi-nuoc-ngoai-trong-can-sa-tai-nha-o-binh-thuan-n-257361.html

cần sa ma túy

Tin tức mới nhất