Nguyễn Hữu Linh kháng cáo bản án 18 tháng tù

Luật sư của bị cáo Nguyễn Hữu Linh đã nộp đơn kháng cáo vì cho rằng bản án không mô tả hành vi khách quan của tội phạm và không phải là yếu tố cấu thành tội dâm ô.

Sau phiên toà, luật sư Trần Bá Học (người bào chữa cho Nguyễn Hữu Linh) nói bản án toà tuyên với ông Linh không mô tả hành vi khách quan của tội phạm và không phải là yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

“Chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo ngay sau phiên toà”, luật sư Học nói.

Nguyễn Hữu Linh kháng cáo bản án 18 tháng tù-1
Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh bị tuyên phạt 18 tháng tù. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo luận cứ bào chữa của luật sư Trần Bá Học, ông Linh thừa nhận hành vi “hôn vào má” phải, tay của bị hại như cáo trạng. Tuy nhiên, cáo trạng không xác định ông Linh có dùng tay sờ mó, hôn hoặc các hành vi khác với bộ phận sinh dục của bé gái.

Theo đó, luật sư đặt câu hỏi về cơ sở khẳng định hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi của ông Linh. Thêm vào đó, kết quả giám định bổ sung cũng cho thấy “không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21h10’11’’ đến 21h10’18’’, bàn tay trái của bị cáo có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bị hại hay không”.

Phân tích quá trình xảy ra vụ việc, luật sư bào chữa cho ông Linh cho rằng tổng thời gian 3 lần hôn của ông Linh với bé gái chỉ có 10 giây. Từ đó, ông Học khẳng định thân chủ không xuất phát từ ý nghĩ xấu và không có động cơ nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục khi thực hiện hành vi.

Trước đó, trong phiên tòa kéo dài 3 giờ sáng 23/8, bị cáo Nguyễn Hữu Linh đã bị tuyên phạt 18 tháng tù vì tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Nghe HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Hữu Linh choáng váng. Ông Linh phải ngồi lại ghế bị cáo sau khi đứng lên chuẩn bị rời tòa. Lực lượng an ninh phải phong tỏa các lối đi để đưa ông Linh ra ngoài.

Nguyễn Hữu Linh kháng cáo bản án 18 tháng tù-2
Luật sư Trần Bá Học, người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh, cho biết đã nộp đơn kháng cáo ngay khi kết thúc phiên tòa. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 1/4, bé gái 8 tuổi từ căn hộ của gia đình đi xuống tầng trệt mua đồ cho mẹ. Sau khi mua xong, bé nhờ bảo vệ bấm thang máy lên tầng 10, lúc này ông Nguyễn Hữu Linh đi cùng lên tầng 11. Ông Linh đã có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy.

Tại biên bản giao nhận kết luận điều tra, biên bản hỏi cung bị can và cáo trạng, Nguyễn Hữu Linh thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái ở thang máy chung cư Galaxy 9 ngày 1/4, tổng cộng 3 lần là sai phạm.

Tuy nhiên, ông Linh không không nhận tội vì cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Zing


Nguyễn Hữu Linh

Tin tức mới nhất